Bất ngờ trước những em bé Việt sở hữu “siêu năng lực” kì lạ

Một tuổi làm bóng đèn tự phát sáng

15.5594

Không chỉ có ở trong phim, những em bé có thể tự làm sáng bóng đèn, biết nhiều ngoại ngữ khi mới hơn 1 tuổi cũng xuất hiện ngoài đời thực và ngay trong lãnh thổ Việt Nam. Tất nhiên, khả năng kì lạ của các bé đều khiến khoa học lẫn mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên.

Cậu bé này có tên là Nhật Minh, sống tại Thanh Hóa. Cậu đang khiến cộng đồng mạng phải “dậy sóng” với khả năng làm đèn phát sáng. Cụ thể, khi bóng đèn được đặt vào bất kì vị trí nào trên cơ thể cậu bé đều phát sáng một cách kì lạ.

 

Theo các nhà khoa học, khả năng của bé Nhật Minh được gọi là hiện tượng tĩnh điện, rất hiếm gặp và xuất hiện với tỉ lệ 1/1.000.000 – 2/1.000.000 (tức 1 triệu người mới có 1 - 2 người). Và tuy cơ thể bé có thể làm bóng đèn phát sáng, nhưng người khác chạm vào không hề hấn gì.

16 tháng tuổi biết 4 ngoại ngữ

Bé Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi ở Lê Chân, TP Hải Phòng đã khiến nhiều người sửng sốt khi mới hơn 1 tuổi nhưng đã biết và đọc rõ ràng tiếng Việt, Anh, Nhật, Trung Quốc. Bên cạnh đó, bé còn có thể nhận biết trên 50 cờ các quốc gia, biết làm toán, thông thạo các số đếm trong phạm vi 100.

Cậu bé có “đầu óc máy tính”

Bé Phạm Tuấn Minh ở Từ Sơn, Bắc Ninh hiện đã 7 tuổi. Từ khi 4 tuổi, bé đã khiến mọi người trầm trồ thán phục nhờ khả năng nhớ lịch vạn niên hơn cả một chiếc máy tính. Chỉ cần đưa ra 1 ngày dương lịch ở quá khứ hoặc tương lai, bé có thể “quy đổi” ra ngày âm lịch một cách chính xác, thậm chí còn có thể đọc can, chi của ngày đó.

Bé 2 tuổi có trí nhớ hơn người

Cũng tại Thanh Hóa, một cô bé có tên là Đặng Thị Quỳnh Anh khi 2 tuổi đã có thể đọc được những trang sách dài. Đến năm 3 tuổi, bé có thể làm toán và đọc tiếng Anh “vanh vách”. Bé cũng rất ham vẽ, ca hát… và thậm chí có trí nhớ “siêu phàm” khi có thể đọc một câu chuyện, sau đó kể lại cho ba mẹ nghe một cách đầy đủ và chi tiết.

Bé 3 tuổi biết đọc chữ

Nguyễn Thanh Sơn hiện đã 5 tuổi. Khi mới 2 tuổi, bé đã biết nhận diện mặt chữ. Đến năm 3 tuổi, Sơn có thể đọc thông thạo truyện tranh, thơ và sách giáo khoa. Thậm chí, các đồ điện tử của gia đình như ti vi, đầu kĩ thuật số, điện thoại đều đã “bị” bé sử dụng một cách rất thành thạo. 

Bên cạnh đó, bé Sơn còn có trí nhớ hơn người khi có thể nhớ rất nhanh các bài hát và hát lại, có khả năng dẫn chương trình… Rất nhiều đám cưới, lễ hội ở quê bé đã mời bé với vai trò… ca sĩ.

Biết đọc khi vừa biết nói

Đó là bé Nguyễn Quốc Đạt ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mới sinh ra, bé khá chậm nói và phải đến 4 tuổi bé mới có thể phát âm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khi vừa biết nói, bé đã đọc vanh vách mọi thứ nhìn thấy khiến nhiều người ngạc nhiên. Bé cũng có thể viết chữ nhưng còn hạn chế.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]