Áo dài đẹp nhất khi hợp với dáng người
Áo dài rất tôn dáng cho người mặc, nhưng nếu không khéo chọn, chiếc áo dài cũng sẽ là “thủ phạm” để lộ khuyết điểm trên cơ thể bạn. Vì vậy, tùy vào từng dáng người mà bạn sẽ chọn cho mình những chất liệu và kiểu dáng phù hợp.
Áo dài đẹp nhất là khi phù hợp với phong cách và dáng dấp của người mặc
Với những cô giáo trẻ có thân hình hơi “đậm”, chỉ số ba vòng, đặc biệt là vòng một và vòng hai sẽ nhỏ hơn nếu chiếc áo dài được may bằng chất liệu mềm, rũ. Tránh các chất liệu bóng như satin, lụa… sẽ làm cho cơ thể thêm đẫy đà, tròn trịa. Nếu vòng một lớn nên tránh tối đa các họa tiết trang trí trên áo tại khu vực này, cũng như cần tránh chọn vải có họa tiết lớn, rườm rà, nên chọn họa tiết đơn giản, hoa văn uốn lượn, hoa văn đổ xuôi từ trên xuống hoặc sọc đứng với tông màu lạnh và trung tính giúp thân hình gọn gàng hơn. Bạn cũng lưu ý đến phần cổ áo đừng nên may quá cao mà nên may áo cổ thuyền, cổ rộng thoáng để giúp trông thanh thoát, nhẹ nhàng hơn. Lưu ý đừng may quá ôm sát để tránh lộ những phần mỡ thừa của cơ thể.
Những cô giáo trẻ sở hữu vóc dáng hơi gầy nên chọn loại vải có màu sắc tươi sáng, có độ bóng. Thích hợp nhất là loại áo dài may hai lớp với hai loại vải ngoài và lót có tông màu đối nhau. Áo cổ cao là ưu tiên số một cho bạn, nhưng đừng cao quá 4,5 cm nếu không muốn lộ… “cổ cò”. Vòng một của bạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể với việc tăng các họa tiết hoa văn trên áo ở phần này. Áo dài phải được may vừa vặn, không ôm sát.
Với các cô giáo trẻ có dáng người thấp bé, nên may áo có tà dài gần chạm gót, nhưng không quá dài. Bạn có thể “ăn gian” thêm bằng đôi giày cao gót, nhưng nhớ chọn đôi giầy vừa vặn để tránh vấp ngã trên bục giảng. Tránh những họa tiết hoặc hình vẽ quá lớn nằm ngang ngực, hoặc các kiểu hoa văn có bố cục theo chiều ngang thân áo, sẽ khiến người mặc trông có vẻ thấp hơn.