Cách bật đèn xanh cho cô nàng nhút nhát

Với những cô gái hiền lành, nhút nhát và thậm chí là hơi cổ điển, rụt rè, chuyện thích một anh chàng và nói với anh ấy dường như là việc 'xưa nay hiếm'. Thế nhưng, sẽ phải làm sao khi trong lòng bạn trót thích chàng, trái tim bạn khẽ rung lên vì anh ấy nhưng bạn lại quá run sợ không dám nói với chàng điều đó?

15.5902
  • 1

    Cười khi thấy anh ấy nhìn bạn

    Đừng quay đi khi thấy chàng liếc trộm bạn bởi điều đó nói lên rằng bạn không thích anh ấy. Hãy nhoẻn miệng cười khi thấy cái nhìn đầy tình ý của chàng, anh ấy sẽ ngầm hiểu rằng, bạn cũng rất thích và có 'ý đồ' với anh ấy. Ngoài ra, nụ cười sẽ khiến khuôn mặt bạn bừng sáng, vì vậy, bất cứ khi nào gặp chàng, cũng hãy tươi cười rạng rỡ, chàng sẽ thấy bạn là một cô gái hồn nhiên yêu đời và muốn ở bên bạn.

    Hãy tiếp cận chàng khi có cơ hội

  • 2

    Đứng cạnh anh ấy khi có cơ hội

    Nếu như bạn vô tình gặp chàng tại sinh nhật bạn bè, hay một nơi công cộng nào đó, hãy tiến lại gần chàng chào hỏi hoặc làm như vô tình bắt gặp anh ấy, hãy làm sao để chàng cũng thấy rằng bạn đang có mặt ở đó. Nhìn thấy bạn, anh ấy sẽ vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì sự trùng hợp thú vi. Nếu như có ý với bạn, anh ấy sẽ trò chuyện thật vui vẻ và sau đó ngỏ ý đưa bạn về nhà.

  • 3

    Tiết lộ rằng mình đang chưa có ai

    Đây là cách dễ nhất để nói với chàng rằng bạn đang chờ đợi một tình yêu đến. Nhiều cô nàng lại nghĩ rằng nam giới thích đánh 'đồn có địch' nên luôn tỏ ra rằng mình có người yêu. Hoặc có cô gái lại nghĩ rằng phải tỏ ra mình 'cao giá' bằng cách kể cho anh ấy nghe mình có nhiều người theo đuổi. Nếu như anh ấy cũng nhút nhát và hiền lành, chàng sẽ nghĩ rằng bạn quá cao xa hoặc có nơi có chốn rồi không thể tiến tới được nữa và sẽ rời xa bạn, vì vậy hãy nói thật tình trạng độc thân của mình cho anh ấy biết để chàng 'chớp lấy cơ hội'.

  • 4

    Miêu tả 'người trong mộng' của bạn giống như chàng

    Cách tuyệt vời nhất để nói với chàng rằng bạn cũng hứng thú với anh ấy đó là hãy miêu tả người trong mộng của mình có những phẩm chất giống như chàng. Nếu bạn thấy anh ấy là một người hào hiệp, tốt bụng, thích thể thao, làm việc trong lĩnh vực tài chính... hãy miêu tả người trong mơ của mình như vậy. Chàng sẽ không kém nhạy cảm để nhận ra rằng, mình chính là người mà cô ấy mong đợi. Và khi đó, anh ấy sẽ biêt phải làm gì với bạn.

    Lắng nghe lời anh ấy chăm chú

  • 5

    Lắng nghe lời của chàng một cách chăm chú

    Đàn ông thích nhất là được có người khen ngợi và chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình. Vì vậy, khi bạn thấy anh ấy kể chuyện, hãy lắng nghe và gật đầu với những gì anh ấy nói. Tập trung vào câu chuyện của chàng để có thể đưa ra những lời nhận xét hấp dẫn và thông minh. Nam giới muốn nói chuyện với một cô nàng hiểu biết chứ không phải là những nàng 'đầu đất' chả có chút kiến thức nào. Vì vậy, nếu như bạn chịu khó lắng nghe những gì anh ấy nói thì thỉnh thoảng hãy bày tỏ quan điểm của mình để chàng thấy được bạn là một người có đầu óc như thế nào.

  • 6

    Khen ngợi chàng

    Không có gì khiến nam giới hạnh phúc hơn khi được khen, đặc biệt là về những điểm nổi bật của chàng, ví dụ như chơi cờ giỏi, đá bóng hay, hoặc thành đạt trong công việc. Vì sao chàng phải cố gắng để có được điều đó? Đơn giản vì anh ấy muốn làm cho người mình yêu được hạnh phúc, vì vậy, khi bạn khen ngợi chàng, nó đã nhằm một ý nghĩa đó là chàng giỏi giang và được bạn chú ý. Người đàn ông luôn muốn được như vậy, vì thế, đừng tiếc những lời khen, bởi nếu không, sẽ có cô gái khác nói với chàng và cuỗm chàng đi mất vì điều đó.

  • 7

    Làm ra vô tình có những va chạm nhỏ với chàng

    Bạn hãy thỉnh thoảng giả bộ đưa cốc nước, giấy ăn hay thứ gì đó cho anh ấy, khẽ chạm một chút vào bàn tay, cánh tay hay mái tóc của chàng, những cử chỉ nhỏ như vậy nhưng lại có tác dụng khơi gợi cảm xúc vô cùng lớn. Anh ấy sẽ xao xuyến và thích thú với những hành động của bạn. Những va chạm nhỏ khi mới quen sẽ khiến cả hai giới nhớ mãi và đó là những rung động nhỏ xây dựng tình cảm riêng tư giữa hai người.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]