Cách cắm hoa hình bánh sinh nhật cực bắt mắt

Với cách cắm hoa hình bánh sinh nhật này, bạn sẽ có món quà thật độc đáo tặng người thân trong ngày sinh nhật của họ!

15.5916

Chuẩn bị:

- Hoa cẩm chướng hoặc hoa cúc nhiều cánh nhỏ: hai màu khác nhau, mỗi màu tầm 20 bông, bạn cắt bỏ các cuống hoa, chỉ còn lại chừng 2cm.

- Hoa cúc cánh thưa và rõ ràng đường nét cánh để cắm phủ phía trên: khoảng 10 bông

- Xốp cắm hoa: cắt đôi xốp để lấy 1 khối vuông rồi cắt gọt giảm đều các góc dần dần tạo thành một khối xốp tròn, thả xốp vào chậu ngập nước cho nó ngấm nước dần dần.

- Một đĩa đựng bánh sinh nhật

- Kéo, nếu thích bạn có thể có thêm phụ liệu trang trí như nơ ruy-băng, hạt cườm lớn, nến sinh nhật,...

Cách làm:

  • 1

    Cách cắm hoa này giống như một chiếc bánh sinh nhật, vì thế bạn cần có một chiếc đĩa loại đựng bánh sinh nhật để tạo cảm giác tự nhiên, giống y như thật. Đặt xốp lên đĩa đựng bánh sinh nhật, cắm hoa cẩm chướng vàng xuống gần sát đáy xốp, cắm hết một vòng tròn quanh xốp tạo thành một tầng bánh đầu tiên.

  • 2

    Tiếp theo bạn cắm hoa cẩm chướng hồng thành một vòng kế tiếp vòng hoa vàng thứ nhất. cuống của hai vòng hoa cắm gần sát với nhau, cách nhau chừng 1cm đến 2cm (tùy theo bông hoa của bạn to hay nhỏ). Bạn có thể phải ấn nhẹ lớp cánh hoa vàng xuống một chút trong khi cắm hoa màu hồng, như thế sau khi cắm các cánh hoa sẽ đàn hồi trở lại vị trí và tạo cảm giác kín khít hơn. Tương tự bạn cắm thêm vòng hoa màu hồng thứ hai (hoặc nhiều vòng hơn nữa) để kín được thành xốp. Vòng hoa trên cùng có thể phải cắm chếch xuống nếu xốp còn hẹp chỗ.

  • 3

    Phía trên cùng mặt "bánh hoa", bạn cắm kín vòng tròn bằng hoa cúc thưa cánh và hoặc những loại hoa có đường nét rõ ràng. Mục đích dùng hoa khác kiểu cánh này là để cho mặt bánh thêm nổi bật, nhìn rõ ràng các bông hoa. Còn phần thành của bánh chỉ cốt tạo mảng màu, vì thế mà hoa cẩm chướng hay cúc cánh nhỏ là rất hợp.

  • 4

    Bạn dùng phần nhị hoa (dứt bỏ các cánh hoa) để cắm trang trí quanh thành bánh, có thể thay thế bằng các quả nhỏ xiên vào tăm, hoặc các nơ ruy-băng và nhiều phụ liệu khác mà bạn yêu thích. Đặt bánh hoa vào hộp đựng bánh làm quà tặng sinh nhật, hẳn là người nhận quà sẽ rất bất ngờ khi mở nó ra!

    Nguyên tắc cơ bản của cách cắm hoa hình bánh sinh nhật là tạo nền màu phần thành bánh, trang trí sinh động và những bông hoa tươi đẹp rõ nét nhất thì bày trên mặt bánh. Cách thức thì đơn giản nhưng sự biến hóa màu sắc trên chiếc bánh hoa thì hết sức đa dạng.

    Bạn có thể dùng hoa cúc cánh nhỏ để thay thế cho hoa cẩm chướng vì chúng tạo nền màu rất tốt. Hãy thỏa sức sáng tạo cách phối màu và trang trí như những tầng kem của bánh sinh nhật bạn nhé! Rất tuyệt nếu bạn dùng nến sinh nhật bày thêm nữa đấy!

    Nếu chưa tự tin để cắm hoa thành một chiếc bánh to, bạn có thể dùng kiểu bánh cupcake nhỏ xinh như thế này, vừa nhanh vừa dễ mà cũng rất đẹp, chỉ khác chút là đặt xốp vào khuôn đựng bánh cupcake thôi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]