Cách làm đèn chùm từ thìa nhựa tái chế cực đơn giản

Một chiếc đèn chùm phong cách lạ mang tên “made by me” đảm bảo sẽ khiến bé yêu nhà bạn thích thú.

15.5902

 

 

 

Để làm chiếc đèn chum này bạn cần những nguyên vật liệu:

- Chai nhựa loại lớn

- Thìa nhựa

- Súng bắn keo, bóng điện, dao và kéo

Các bước thực hiện:

Bước 1:

Đầu tiên, mẹ hãy lấy dao dọc giấy hoặc kéo cắt đáy lọ ra.

Đồng thời, cắt cán thìa ra, chỉ giữ lại phần muỗng thìa.

Do thìa và chai nhựa khá cứng nên trong quá trình cắt, mẹ chú ý nhẹ tay để tránh bị đứt tay. Bước làm này cũng không nên cho con cùng làm vì kéo có thể làm tổn thương ngón tay của con.

Bước 2:

Mẹ dùng súng bắn keo gắn phần muỗng thìa lên bình. Gắn lần lượt xung quanh bình cho tới hết.

Bắt đầu gắn từ dưới của chiếc chai lên đến trên và gắn đồng đều theo một chiều cho chiếc đèn được đẹp nhé.

Bước 3:

Mẹ cũng làm tương tự đối với phần cổ chai để tạo thành viền cổ đèn.

Phần này, bạn gắn các muỗng thìa chồng lên nhau 1/2 sẽ đẹp hơn đó.

Thật đơn giản, mẹ đã hoàn thành xong một chiếc đen chùm. Bây giờ, bạn chỉ cần cho một chiếc bóng đèn nhỏ vào trong và luồn dây ra ngoài để cắm điện lên thưởng thức thành phẩm của chúng ta nào.

Lồng đèn bằng thìa nhựa.

Nếu chiếc chai nhựa của bạn to, thì hãy dùng bóng đèn có độ sáng cao, còn nếu bạn thích bóng đèn có chiếu màu sắc thì hãy mua chiếc bóng đèn màu, xanh đỏ tím vàng để cho căn phòng thêm lung linh nhé.

Nếu thấy đẹp, mẹ hoàn toàn có thể làm nhiều bóng đèn như thế này ở phòng ngủ cho con để tránh hại ánh mắt bé.

Lồng đèn bằng đĩa nhựa mẹ có thể tham khảo thêm.

Chúc các mẹ làm bóng đèn chùm thành công!

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

 

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]