Cách làm hoa cẩm chướng bằng len siêu dễ thương

Cẩm chướng là loài hoa có rất nhiều màu sắc và rất lâu tàn, tượng trưng cho tình bạn, tình yêu trong sáng. Cùng học cách làm hoa cẩm chướng bằng len siêu dễ thương nhé!

15.5795
Nguyên liệu

- Len màu

- Kéo

- 1 sợi kẽm

- Băng keo sáp

- 1 mảnh bìa cứng hình chữ U

 
  • 1

    Quấn len xung quanh bìa cứng như hình dưới

  • 2

    Sau khi quấn ta dùng 1 sợi len cột chặt cố định ở giữa.

    Cột cố định thêm 1 sợi dây nữa.

  • 3

    Giờ thì tháo len ra khỏi phần giấy bìa cứng.

  • 4

    Dùng kéo cắt rời 2 phần mép len.

  • 5

    Cắt đôi giữa 2 sợi len đã cột trước đó

  • 6

    Quấn len xung quanh phần đế hoa.

  • 7

    Cắt len màu xanh thành nhiều đoạn ngắn.

  • 8

    Tiếp tục quấn các sợi len xanh xung quanh đế hoa rồi dùng dây cột cố định lại như hình dưới.

  • 9

    Tỉa bỏ các phần len thừa để bông hoa đều hơn nhé.

  • 10

    Quấn băng keo sáp màu xanh xung quanh dây lẽm để làm cành hoa.

  • 11

    Cuối cùng dán cành hoa vào bông hoa là xong.

Thành phẩm

Vậy là bạn đã hoàn thành mẫu làm hoa cẩm chướng bằng len siêu dễ thương rồi đó. Bạn hãy làm thêm vài bông hoa nữa để có một lọ hoa cẩm chướng bằng len xinh đẹp nhé!

Trên đây chỉ là một trong rất nhiều cách làm hoa giả thôi, bạn có thể tham khảo các cách làm hoa giả khác tại chuyên mục "Làm hoa giả " trên Lamsao nhé!

Chúc các bạn thành công nha!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]