Cách làm hộp quà từ giấy báo cũ

Vừa tiết kiệm lại độc đáo nữa nhé!

0

Chuẩn bị:

Giấy báo cũ

1 tấm giấy bìa cứng

Keo dán

Kéo

Dao lam

Cách làm:

  • 1

    Cắt miếng bìa thành hình chữ nhật theo kích thước của món quà. Sau đó dùng giấy báo dán lên toàn bộ bề mặt miếng bìa.

  • 2

    Gấp miếng bìa thành 3 đường như hình dưới đây và mở ra để tạo nếp cho phần nắp, thân và đáy của hộp quà. Khoảng cách giữa các nếp gấp theo tỉ lệ: Đáy hộp = 1/5 độ dài miếng bìa, thân hộp = nắp hộp = 2/5 độ dài miếng bìa.

  • 3

    Ở chiều rộng miếng bìa gấp thành 5 đoạn, trong đó 4 đoạn bằng nhau, đoạn thứ 5 chỉ khoảng 1cm. Miết chặt các đường gấp lại rồi mở ra để tạo nếp cho khối hình hộp.

  • 4

    Ở phần đáy hộp, cắt thành 4 hình thang đều nhau theo các nếp đã chia.

    Phần nắp hộp bạn có thể cắt các hình trái tim cầu kì hơn.

  • 5

    Dùng lưỡi lam khoét 4 lỗ cho khớp với nhau để có thể đóng mở hộp quà dễ dàng.

    Dán phần thân hộp.

  • 6

    Dán phần đáy hộp.

  • 7

    Lồng các hình trái tim khớp vào các lỗ đã khoét (nếu muốn mở hộp quà thì chỉ cần nhẹ nhàng tháo ra).

  • 8

    Vậy là bạn đã có một  chiếc hộp đựng xinh xắn và lạ mắt làm từ giấy báo cũ. Chắc hẳn bạn bè sẽ thích thú khi nhận được món quà với chiếc hộp đặc biệt do chính tay bạn tạo ra đấy!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]