Cách làm kiếm Nhật từ giấy

Một cây kiếm nhật mô hình để trưng ở phòng ngủ thì còn gì bằng phải không các bạn

15.5991

Vật liệu:

Các bạn chuẩn bị cho mình: 

+dao rọc giấy, kéo, dao trổ...

+thước kẻ gỗ (loại này có bán ở các hiệu đồ may, khoảng 5~10k/chiếc)

+một ít bìa lịch và bìa cứng (Có thể là bìa giấy A0, vỏ hộp bánh trung thu, etc...)

+Keo 502 và hồ dán+Sơn xịt bạc (Có bán tại các cửa hàng vật liệu xây dựng, đợt mình mua có giá vào khoảng 20~25k/lọ) 

 Các bước tiến hành:

  • 1

     Lưỡi kiếm

    Các bạn dùng hồ dán hai tấm bìa lịch lại với nhau, sau đó lấy thước gỗ để kẻ hình lưỡi kiếm. Độ rộng và chiều dài tùy vào ý thích của các bạn

    Cắt lấy phần vừa vẽ...

    Cắt lượn một đầu để làm mũi kiếm. Lưu ý cắt hai chi tiết vừa tạo đc sao cho chúng thật khớp với nhau...

    Dùng bìa cứng cắt lấy 1 đoạn dài và nhỏ hơn so với hai chi tiết mà chúng ta đã tạo ban đầu. Lưu ý để phần sống kiếm của chi tiết vừa tạo phải khớp với dường cong của hai chi tiết đã tạo ban đầu...

    Dán chi tiết vừa tạo vào hai mảnh lưỡi kiếm, đặt sống kiếm khớp với nhau, lưỡi kiếm và mũi kiếm để trống 1 đoạn... 

    ...tiếp đó dán mảnh còn lại vào và ép chặt phần trống lại với nhau, chúng ta sẽ tạo được lưỡi kiếm.

    Dùng sơn bạc xịt lên lưỡi kiếm và kết quả mà chúng ta thu được là đây.

    [Cách dùng sơn (cho bạn nào chưa biết): lắc đều bình xịt trước khi dùng. Trong khi xịt các bạn để lưỡi kiếm cách ống xịt khoảng 30cm, sau đó treo lưỡi kiếm khoảng 30'~1 tiếng cho khô rồi xịt tiếp lượt 2, đợi nó khô là chúng ta đã hoàn thành lưỡi kiếm.

  • 2

    Tạo chuôi kiếm

    Các bạn tạo lại 1 "lưỡi kiếm" bằng bìa cứng rồi cắt lấy khoảng 1/3 đoạn bìa đó (Chiều rộng bằng chiều rộng lưỡi kiếm), kế đó kê phần thừa trên lưỡi kiếm vào và vạch dấu lấy hình dạng của phần đó lên chuôi...

    Cắt lấy phần vừa kẻ:

     ...cắt thêm vài tấm như vậy và dán chúng vào chi tiết mà chúng ta vừa tạo lúc trước... Ghép cho đến khi tạo được độ dày vừa ý thì thôi.


    Ghép thử vào lưỡi kiếm xem có khớp không, nếu không thì, hoặc là làm lại chuôi mới, hoặc là cắt phần thừa trên thân kiếm sao cho khớp với chuôi... Ah, các bạn nhớ tô màu tối cho chuôi nữa nhé, đen hoặc xám... đều được.

  • 3

    Quấn chuôi kiếm:

    Các bạn có biết vì sao trên chuôi kiếm của Nhật lại có những hình thoi rất bắt mắt không.? Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một kĩ thuật để tạo ra những hình thoi tuyệt vời ấy nhé.

    Các bạn cắt bìa lịch thành các sợi nhỏ như hình: 

    Dán một đoạn lên chuôi, nhớ đặt chuôi vào đoạn chính giữa của sợi bìa nhé, như vậy thì bạn có thể tạo được sự cân bằng cho độ dài của hai sợi bìa khi quấn... (có lý do cả đấy, lát nữa mình sẽ nói, he he he >:)!) 

     Lật ra mặt sau và gấp sợi bìa lại...

     Tiếp theo các bạn gập bìa theo hình nhé


       

    Lật mặt sau ra và làm tương tự, chúng ta sẽ thu được thêm một chữ "x" nữa. Tiếp tục làm như vậy cho đến khi quấn đến gần hết chuôi nhé... m(^.')m

    Uhm, để đảm bảo độ bền mình khuyên các bạn sau khi tạo đc một "chữ X" thì hãy cố định nó lại bằng keo hoặc dồ dán nhé, như vậy chúng ta có thể yên tâm buộc các mối tiếp theo mà không lo bị tuột... 

    Ah, đây chính là vấn đề mình đã nói lúc trước ^^! Chắc chắn sợi bìa của các bạn sẽ không đủ dài để quấn đến hết chuôi kiếm đâu nhỉ... m(^-')m. Nếu hết "dây" thì các bạn hãy cố định đoạn cuối đó vào mặt bên của chuôi và dùng 1 sợi bìa khác nối lại và tiếp tục công việc của mình...

     Khi quấn gần hết chuôi, các bạn hãy để ra 1 khoảng ở đoạn cuối. Cắt lấy 1 "sợi" nhỏ hơn chút và chèn nó vào trong mối buộc cuối cùng... 

    Quay mặt sau ra và cố định mỗi buộc của chúng ta trên mặt bên cạnh của chuôi kiếm rồi cắt bỏ đoạn dây thừa đi (Lưu ý không dán phần mặt có các khoảng trống nhỏ hình thoi nhé)

    Gập đoạn dây nhỏ từ mặt trước ra mặt sau và lồng nó vào như hình...


    Cố định tại trôn kiếm và cắt bỏ phần thừa...

    Sau khi đã hoàn thành, hãy nối chuôi kiếm với lưỡi kiếm và dùng keo dán cố định chúng lại

     

    Cắt lấy 1 đoạn bìa dài thẳng và quấn vào làm đoạn nối giữa lưỡi và chuôi (tạm gọi là "Habaki" nhé)...

     

     

  • 4

    Tạo Tsuba (kiếm cách)

     Hình dạng của tsuba không bị giới hạn, vì vậy, hãy tự tạo nên 1 chiếc Tsuba độc đáo cho riêng mình nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng hình cơ bản của Katana (tròn)

    Cắt bìa lịch thành các tấm nhỏ, số lượng tùy vào độ dày của loại bìa mà bạn sử dụng...

    Dùng dao trổ hoặc dao rọc giấy khoét lấy 1 khoảng trống trong tsuba. Khoảng trống này mang hình dạng và kích thước của phần "habaki" mà bạn vừa làm ở trên...

    ... vẽ và cắt hoa văn theo ý thích của bạn nhé

    Ghép chúng lại với nhau, và chúng ta đã có 1 tấm tsuba mang-phong-cách-của-riêng-mình =))

      

    Cuối cùng, ghép Tsuba vào và chúng ta đã có 1 thanh Katana.

    Để tạo bao kiếm các bạn thực hiện lại bước 1 trên bìa cứng với chiều dài và chiều rộng lớn hơn lưỡi kiếm 1 chút nhé... 

    Cắt lấy hai đoạn thẳng có độ dày bằng độ dày phần"habaki" rồi dán chúng lại với nhau. Lưu ý không cần dán bao kiếm quá khớp với lưỡi kiếm đâu, bạn chỉ cần dán sao cho "habaki" khít với vỏ bao là được.

    Sau khi dán xong, cắt lấy hai đoạn bìa lich dài và quấn chúng vào hai đầu bao kiếm...

     Vậy là chúng ta đã có một thanh Katana khá đẹp rồi đó.

    Sau cùng, hãy tô màu mà bạn thích lên thanh kiếm. Vì thanh katana này được tạo từ chất giấy nên bạn có thể sử dụng bất kì loại màu nào để tô cũng được.

    Chúc các bạn có một thanh kiếm tuyệt vời và hãy chia sẻ chúng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]