Cách làm thiệp hoa bằng giấy nhún tặng mẹ yêu ngày 8/3

Cách làm thiệp hoa kiểu 3D dưới đây sẽ không làm khó bạn, hơn nữa với cách làm thiệp hoa bằng giấy nhún kiểu này rất đơn giản, bạn có thể tự tay làm một chiếc để tặng mẹ yêu nhân ngày 8/3.

15.6009

Cách làm thiệp hoa bằng giấy nhún được xem là cách làm thiệp handmade đơn giản nhất. Bởi bạn chỉ cần tận dụng giấy làm thiệp và giấy nhún bọc hoa sau đó kết hợp chúng lại với nhau là bạn đã có ngay một tấm thiệp đẹp mắt rồi. Tặng mẹ một chiếc thiệp nhỏ trong đó chứa đựng những lời yêu thương cũng là cách để bạn bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ yêu quý của mình đấy.

Nguyên liệu

Để học cách làm thiệp hoa bằng giấy nhún, bạn cần có:

- Giấy nhún (loại giấy này bạn có thể tìm mua ở cửa hàng lưu niệm hoặc tận dụng ngay từ những bó hoa cũ đều được)

- Giấy bìa làm thiệp (loại giấy bìa mềm, nhiều màu được bán theo khổ A4, bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng lưu niệm rất sẵn có)

- Kéo, hồ dán, bông nhồi

 
  • 1

    Đầu tiên từ những tờ giấy nhún, bạn cắt thành những dải nhỏ có chiều rộng 5cm, chiều dài tùy ý. Nếu giấy nhún quá mỏng hãy chập đôi 2 lớp rồi cắt nhé!

    Cắt giấy nhún thành những dải dài, có chiều rộng 5cm
  • 2

    Từ những dải giấy nhún vừa cắt, bạn gấp một đầu vào sau đó lật ngược lại gấp tiếp một nếp nữa, làm như cách gấp quạt. Để khoảng cách các nếp gấp bằng 2.5 cm là được. Làm lần lượt với các dải giấy nhún còn lại.

    Gấp các dải giấy nhún như gấp quạt
  • 3

    Dùng kéo cắt nhọn đầu miếng giấy nhún vừa được gấp nếp, để lại khoảng 1.5 cm tính từ chân mép giấy lên (lưu ý bạn nên cắt cẩn thận để không cắt nhầm vào các nếp gấp nhé).

    Cắt miếng giấy nhún vừa gấp như hình vẽ
  • 4

    Lấy một tấm giấy làm thiệp rồi cắt thành một hình chữ nhật nhỏ sao cho khi gấp đôi lại bạn được hình vuông. Ở mặt trước của tấm thiệp bạn vẽ một hình tròn nhỏ.

    Dùng hồ dán dính một đầu giấy nhún màu trắng men theo đường rìa ngoài của hình tròn để làm lớp hoa ngoài cùng.

    Dán lớp hoa ngoài cùng bằng hồ dán 
  • 5

    Tiếp tục dán thêm một lớp giấy nhún trắng nữa, tuy nhiên lần này bạn dán so le để các lớp cánh hoa trông dày hơn. Làm lần lượt với các dải giấy nhún màu hồng vừa cắt, bạn cũng dán theo đường tròn vừa kẻ và đặt vào bên trong lớp giấy trắng. Cứ như vậy cho đến khi hết sẽ thấy được bông hoa được xếp đẹp mắt trên tấm thiệp.

    Cuối cùng dùng một ít bông gòn (bông y tế) vo tròn lại rồi đặt vào giữa để làm nhụy hoa. Bạn có thể dùng băng dính 2 mặt để dán nhụy cho bông hoa nhé!

    Dán các lớp giấy nhún chồng lên nhau và so le để tạo thành bông hoa nổi trên tấm thiệp
Thành phẩm

Bạn thấy sao? Quá dễ để thực hiện đúng không! Đôi khi những món quà đơn giản nhất, dễ làm nhất lại ý nghĩa hơn rất nhiều so với những món quà đắt tiền đấy. Sau khi hoàn thiện cách làm thiệp hoa nổi kiểu này, bạn chỉ cần cắt thêm một mẩu giấy rồi ghi lên đó những thông điệp mình muốn gửi đến mẹ như: "con yêu mẹ"; "cảm ơn mẹ yêu", "chúc mẹ 8/3 vui vẻ"... là đã xong món quà 8/3 rồi đấy.

>> Xem thêm 

Tự tay làm một tấm thiệp nhỏ tặng mẹ yêu trong ngày 8/3 cũng là cách để bạn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với mẹ mình. Cách làm thiệp hoa bằng giấy nhún không hề khó, mau mau lấy 'đồ nghề' ra và bắt tay làm ngay mẫu thiệp 8/3 đặc biệt này thôi nào!

Tỏ lòng biết ơn với mẹ yêu bằng cách làm thiệp hoa nổi xinh xắn

Tấm thiệp handmade như thay lời muốn nói của bạn gửi đến mẹ kính yêu
Bạn có thể sáng tạo thêm một vài chi tiết độc đáo khác để làm đẹp cho tấm thiệp của mình

Trông tấm thiệp 8/3 thật xinh xắn đúng không nào!

Ngoài cách làm thiệp hoa nổi kiểu này, bạn có thể tham khảo thêm một vài gợi ý để tặng quà cho những người phụ nữ mình yêu nhân ngày 8/3 nhé:

Chúc bạn thực hiện thành công và đón ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]