Cách làm túi đựng bút cho bé yêu

Với con trẻ, việc mẹ tự làm một món quà tặng con luôn có ý nghĩa lớn lao và là kí ức tuổi thơ tuyệt đẹp. Hôm nay, các mẹ hãy làm tặng con chiếc túi đựng bút xinh yêu nhé!

15.599

Chuẩn bị:

- Vải (nhiều màu để chiếc túi đựng bút thêm 'màu sắc'); mếch; vải lót

- Kéo, giấy (giấy cứng như giấy A4).

- Đinh ghim, khóa kéo

- Kim chỉ hoặc máy may

Cách làm:

  • 1

    Cắt vải, mếch và lớp vải lót (như hình 1); lưu ý: chiều dài, rộng của lớp vải lót và mếch bằng với chiều dài, rộng của các đoạn vải ghép lại. Sau đó, may ráp các đoạn vải đã cắt (như hình 2).

  • 2

    Để tạo 'điểm nhấn' cho chiếc túi đựng bút, bạn có thể may 2 đường chỉ dọc theo 1 đoạn vải (như hình 3). Tiếp tục, 'trang điểm' bằng cách tạo dáng cho đầu chiếc túi giống hình bút chì (như hình 4).

  • 3

    Dùng đinh ghim cố định phần mếch vào vải, rồi gắn khóa kéo vào (như hình 5). Sử dụng máy may hoặc kim chỉ đã chuẩn bị để may phần khóa kéo vào túi (hình 6).

  • 4

    Chiếc túi đựng bút đã được hoàn thành 2/3 sau khi được gắn khóa kéo.

  • 5

    Tiếp theo, may lớp vải lót vào bên trong túi (như hình 10).

  • 6

    May các cạnh của chiếc túi lại với nhau (như hình 11), sau khi may xong thì lộn phải (như hình 12).

  • 7

    Chỉ vài phút khâu vá, mẹ đã có một 'chiến lợi phẩm' là chiếc túi đựng bút tuyệt vời, dành tặng bé yêu rồi!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]