Cách tái chế đồ nhựa cũ thành chậu cây đẹp

Lọ đựng sữa tắm, dầu gội đầu, nước rửa chén… sau khi hết thường bị vứt đi một cách lãng phí. Hãy giữ lại chúng và biến chúng thành những chậu trồng cây xinh xắn.

15.5977
Cách tái chế đồ nhựa cũ thành chậu cây đẹp

Khi đã sử dụng hết dầu gội đầu , nước rửa chén, sữa tắm ,… hay các chai lọ nhựa khác, bạn đừng vội vứt chúng đi. Hãy cùng tham khảo cách tái chế chúng, biến chúng thành những bồn hoa nhỏ xinh cho bờ tường tẻ nhạt của gia đình.

Nguyên liệu:

- Dao rọc giấy

- Bút bảng

- Chai, lọ nhựa đã được rửa sạch sẽ

- Đinh tường loại nhỏ

- Giống cây trồng và đất trồng cây .

Cách tái chế đồ nhựa cũ thành chậu cây đẹp
Các nguyên liệu để tạo ra chậu cây từ chai nhựa .

Cách thực hiện:

Cách tái chế đồ nhựa cũ thành chậu cây đẹp
Các bước thực hiện chế tạo chậu cây từ chai nhựa

Trước hết, rửa sạch sẽ chai, lọ nhựa, xé bỏ nhãn mác, để nó trở về với màu trơn, tiện hơn cho việc trang trí (bước 1). Dùng bút bảng vẽ một đường như trong hình ở một mặt của chai nhựa (bước 2). Sau đó dùng dao rọc giấy rọc theo đường vẽ, cố gắng cẩn thận để không bị lệch đường vẽ, trông sẽ khá xấu (bước 4).

Lúc cắt chậu hoa , bạn sẽ phải để lại một miếng nhỏ làm phần giá treo vào tường. Sản phẩm cho ra sẽ như hình số 5.

Sử dụng bút bảng vẽ các hoa văn như hình số 6, hoặc nếu không quá cầu kỳ bạn có thể để nguyên màu của chậu hoa (hình 7).

Tiếp tới, bạn cho đất vào chậu, ươm hạt giống hoặc trồng cây hoa mà bạn đã chuẩn bị (hình 8). Bạn dùng đinh mén đóng giỏ cây treo vào góc tường, nơi bạn muốn trang trí. Nhiều giỏ cây sẽ tạo ra một vườn cây xinh xinh, giúp  không gian sống của bạn trở nên thú vị hơn.

AloBacsi.vn
Theo Infornet
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]