Chuyện lạ thế giới: Khỉ sóc cưỡi chuột lang nước như đi taxi

(VietQ.vn) - Những con khỉ sóc thông minh tận dụng "cỗ xe chuột lang nước" nặng tới 60 kg như một chiếc taxi để di chuyển đến những nơi mà chúng muốn.

15.5935

 Hình ảnh khỉ sóc cưỡi chuột lang nước như đi taxi độc đáo được chụp tại vườn thú Tobu, Nhật Bản, ghi lại cảnh một con khỉ sóc cưỡi chuột lang nước Capybara dạo chơi khắp nơi.

Chuột lang nước là loài động vật thuộc Họ Chuột lang, là loài gặm nhấm lớn nhất hiện còn tồn tại trên thế giới. Khi trưởng thành chúng có thể nặng tới 60kg, cá biệt có con chuột lang nước nặng tới 100kg. Khá hiền lành, thân thiện, chuột lang nước còn có tính xã hội cao.

 Chính vì vậy mà chuột lang nước thích nghi rất tốt với loài động vật nhanh nhẹn, lanh lợi như khỉ sóc. Và mặc dù thường xuyên phải làm "taxi chuột lang nước" cho lũ khỉ nghịch ngợm, động vật này vẫn không lấy gì làm bất mãn, chúng vui vẻ sống hòa đồng với bầy khỉ.

Thậm chí khi bị những con khỉ bát nháo này nhảy qua nhảy lại lên đầu, những con chuột lang nước nhà vẫn hiền lành tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Tình bạn phi giống loài giữa khỉ sóc và chuột lang nước khiến du khách tới vườn thú Tobu cực thích thú.

Họ rất thích quan sát hoạt động của những người bạn động vật vô cùng dễ thương và tốt bụng này.
Chuột lang nước là một loại chuột khổng lồ ở vùng Nam Mỹ. Loài chuột này sống ở vùng Panama cho tới Đông Bắc Argentina, Đông dãy Andes. Nó không những là con chuột lớn nhất, mà còn là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới.

Sở dĩ gọi là chuột lang nước, bởi nó có hình thức giống hệt chuột lang và sống được cả ở trên cạn lẫn dưới nước. Tuổi trưởng thành, chúng nặng tới 60kg, bằng cân nặng của một con cừu. Trên thế giới đã từng ghi nhận sự xuất hiện của một tên chuột nặng tới 105,4kg, bằng con lợn nái.

Chuột lang trưởng thành có chiều dài từ 1 đến 1,4m, cao trên dưới 0,6m. Chân nó có màng, nên bơi lội dễ dàng ở dưới nước. Chúng thích nghi với môi trường đầm lầy, ao hồ, vùng đất ngập nước, thậm chí cả ở những con sông, những cánh rừng nhiệt đới. Nó có khả năng lặn sâu và nín thở 5 phút dưới nước.


Chú chuột lang khổng lồ, nặng 105,4kg

Thức ăn ưa thích của chuột lang là vỏ cây, lá cây, hoa quả, thủy sinh. Nó là loài khá thân thiện với con người, nên nhiều vùng người dân nuôi chuột lang trong nhà làm cảnh. Tuy nhiên, ở Mỹ, nếu muốn nuôi chuột lang trong nhà phải có giấy phép đặc biệt của chính quyền. Chúng là loài có tính tổ chức bầy đàn cao. Người ta từng phát hiện những đàn chuột lang khổng lồ lên tới 100 con. Tuy nhiên, thông thường mỗi đàn có khoảng 10 đến 20 con.

Nhiều vùng ở Nam Mỹ, người ta săn chuột lang khổng lồ để làm thực phẩm, lấy da làm một số món đồ. Món chuột lang được yêu thích ở Venezuela. Tuy nhiên, loài chuột khổng lồ này sinh sản tốt, nên chưa có nguy cơ tuyệt chủng.

Loài chuột lang có tuổi thọ 8-12 năm trong điều kiện tự nhiên, nhưng chỉ được 3-4 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Chuột lang nước là món ăn yêu thích của báo đốm, mèo rừng, chim ưng và đặc biệt là trăn Nam Mỹ khổng lồ.

Loài chuột lang thích giao phối dưới nước. Nó mang thai từ 130 đến 150 ngày. Mỗi lứa thường đẻ 1 đến 8 chuột con, nhưng phổ biến là sinh 4. Dù mới sinh, đang bú mẹ nhưng chuột lang đã ăn cỏ. Nó cai sữa sau khoảng 16 tuần.

Trần Nam (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]