Có nên tập thể dục khi bị viêm bàng quang?

Sáng nào cháu cũng chạy bộ 30 phút, nhưng nghe nhiều người nói là viêm bàng quang không nên tập thể dục thể thao.

0
Thưa bác sĩ,
 
Cháu bị viêm bàng quang, sáng nào cháu cũng chạy bộ 30 phút, nhưng nghe nhiều người nói là viêm bàng quang không nên tập thể dục thể thao, như thế đúng không ạ? Vì sáng nào cháu cũng chạy bộ nên giờ dừng lại thấy khó chịu lắm. Mong bác sĩ tư vấn giúp cháu!
 
(Khải Loan - Quảng Trị)
Chào cháu,
 
Tập thể dục đều và phù hợp với thể tạng thì tốt chứ sao cháu. Chỉ có điều khi bị bệnh, đặc biệt một số bệnh lý cấp tính (ví dụ: sốt siêu vi, viêm phổi,... hay viêm bàng quang như cháu đã từng bị) thì không nên tập thể thao lúc đang bệnh, khi lành bệnh rồi thì tập tiếp tục, tuy nhiên nên khởi đầu lại từ từ, và tăng cường độ lên từ từ.

Cháu không nói rõ là bị viêm bàng quang bao lâu rồi, đã chữa lành chưa? Hiện tại cháu có còn tiểu máu, hết đau bụng, hết sốt?... Nếu tất cả các dấu hiệu bất thường đã hết, không còn uống thuốc nữa thì cháu cứ tập thể thao lại như bình thường, không sao đâu, cháu nhé.

Thân mến!
 
BS-CK1 Bùi Thường Hương Thy
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]