Các sản phẩm từ dừa có thể tận dụng tối đa, không chỉ biết đến ở thị trường trong nước mà còn vươn ra thế giới. Tận dụng các ưu thế về sản phẩm từ dừa mang lại, Hội thi thời trang dừa với rất nhiều thiết kế từ các bộ phận của cây dừa như: lá dừa tươi, trái dừa non, cọng dừa, nan dừa, gáo dừa... thành những bộ trang phục độc đáo, lạ mắt.
 Các thí sinh trong phần trình diễn trang phục được thiết kế từ chất liệu dừa
Hội thi đã thu hút hơn 20 đơn vị đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh, chia làm hai bảng dự thi gồm: các trường mẫu giáo, nhà trẻ và các trường cao đẳng, trung học và các huyện. Năm nay, các đơn vị dự thi có sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng và có sự đầu tư với thiết kế mang nhiều màu sắc khác nhau. Những điểm nhấn trên trang phục như họa tiết hoa sen bằng nan dừa hay những chiếc váy, áo dài bằng yếm dừa... đã tạo nên một nét đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội dừa năm nay.
Đánh giá về hội thi, ông Trần Mạnh Tiến - Đạo diễn thời trang - Ban giám khảo của hội thi cho rằng: "Trang phục từ chất liệu dừa của các thí sinh rất phong phú, có những trang phục tưởng chừng như chỉ gói gọn trong cuộc thi nhưng nó có thể ứng dụng vào thực tế, hy vọng lễ hội lần sau sẽ có nhiều trang phục ấn tượng và gần gũi với thời trang thường ngày hơn nữa...".
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị xuất sắc
Bên cạnh Hội thi thời trang dừa, Lễ hội còn có nhiều hoạt động phục vụ khách tham quan như triển lãm các sản phẩm dừa và hội chợ thương mại, con đường dừa với không gian độc đáo, hội chợ ẩm thực với nhiều món ăn truyền thống...
Lễ hội dừa lần 4 năm 2015 với chủ đề "Cây dừa Việt Nam - Hội nhập và phát triển" sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 13.4.2015. Đây là hoạt động chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2015, đồng thời cũng là dịp tỉnh Bến Tre giới thiệu nhiều hơn về cây dừa nhằm tiếp tục tôn vinh cây dừa, tôn vinh người trồng dừa, tạo cơ hội quảng bá, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm dừa.
Sơn Phạm