Đọc sách thế nào để trẻ thông minh hơn?

Không biết nghe ai mách cho đọc sách từ nhỏ sẽ khiến con thông minh, chị Lan cứ mua sách về bắt cu Tí 2 tuổi phải đọc. Cu cậu không chịu, chỉ xé và nhai sách thôi.

15.6028

Đọc sách chỉ giúp bé rèn luyện kỹ năng

Theo chuyên tâm lý Lê Khanh, đọc sách nhiều chỉ là một trong những phương pháp tốt để bé rèn luyện nhân cách và kỹ năng trình bày văn bản (ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết), chứ không phải là một cách giúp bé thông minh hơn.

Thông minh là một năng lực do nhiều yếu tố tạo, yếu tố quan trọng nhất là bẩm sinh.

Một bé có cách trình bày rõ ràng, sử dụng  nhiều vốn từ do đọc sách, người lớn sẽ có cảm giác là bé rất thông minh. Nhưng nếu thử yêu cầu bé làm thêm một vài thí nghiệm chứng tỏ sự thông minh, chưa chắc bé đã làm được. Người ta có thể đào tạo ra một học sinh giỏi, nhưng không thể tạo ra một học sinh thông minh. Trên thực tế, những bé ham thích đọc sách sẽ biết cách tiếp cận các vấn đề xã hội tốt hơn, biết cách diễn đạt ngôn ngữ, có kỹ năng giao tiếp tốt hơn những bé dù thông minh nhưng lười đọc sách.

Bố mẹ hãy coi chuyện đọc sách như là một chìa khóa mở cánh cửa vào đời cho các bé. Nên khuyến khích bé đọc sách, tạo niềm đam mê đọc sách thay cho việc xem tivi, hay chơi trò chơi điện tử hiện nay.
 

Rèn cho bé thói quen đọc sách hiệu quả và có ích

Bố mẹ cũng phải ham đọc sách, xây dựng tủ sách gia đình phong phú và hữu ích để tập cho con thói quen tốt này.

Song song với việc dẫn con đi siêu thị, đi công viên, bố mẹ nên dẫn con đi nhà sách, hiệu sách, cho con chọn sách theo sở thích của bé. Bố mẹ hãy định hướng để con không chọn những loại sách độc hại, không phù hợp với lứa tuổi. Nhưng không vì thế mà ép con đọc tất cả những sách mà bố mẹ thích.

Từ 2 tuổi, bố mẹ có thể bắt đầu tạo cho bé thói quen thích đọc sách. Ban đầu, bé có thể không tập trung nhưng cần kiên trì với bé. Nên chọn những loại sách đơn giản, có nhiều hình ảnh, nội dung chủ yếu giúp bé phân biệt các loại con vật, cây cối, các bộ phận trên cơ thể người.

Bé mới 2 tuổi, chưa có khả năng đọc sách, chỉ có thể xem sách (xem hình ảnh). Mẹ hãy mua cho bé các tập sách nhỏ xíu (7 x 7 cm) bằng bìa giấy cứng để bé không xé và nhai được. Buổi tối, mẹ lật sách ra và dựa theo các hình vẽ đơn giản đó để “đọc” cho bé nghe một câu chuyện theo hình ảnh.

Sau đó chuyển sang đọc cho bé những câu chuyện có nội dung dài hơn, vẫn xoay quanh những cây cối, con vật, nhưng cần có nhiều hình ảnh để minh họa.

Tiếp đến, mẹ có thể đọc cho bé nghe tuyển tập 365 chuyện kể hàng đêm, rồi chuyện cổ tích Việt Nam, chuyện cổ Grim, chuyện cổ Andersen. Khi bé lên 5, mẹ có thể mua báo Họa my, báo Nhi đồng cho bé tự đọc.

Lưu ý

Bố mẹ hãy giải thích những từ ngữ mới với bé một cách đơn giản thông qua các trò chơi để bé dễ hiểu, dễ nhớ. Khi bé có thể tự đọc sách, bố mẹ nên hỏi bé kể lại tóm tắt những điều bé vừa đọc, hay chơi đố ô chữ để rèn luyện thêm vốn từ cho bé.

Cũng không nên vì lợi ích của sách mà khuyến khích bé đọc quá nhiều, dẫn tới tật cận thị.

Mẹ chỉ nên đọc truyện cho bé trước khi đi ngủ để tạo cho bé một sự háo hức và dần dần thành thói quen không thể thiếu.Theo kinh nghiệm của nhiều mẹ, nên chọn cho bé sách của nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản Trẻ. Với các bé còn nhỏ, độ tuổi mẫu giáo, mẹ có thể chọn loạt sách Mẹ kể bé nghe, Bubu,... vừa có tranh đẹp, lời lẽ ngắn gọn, dễ hiểu. Với các bé lớn hơn, mẹ có thể lựa chọn truyện cổ Grim, truyện cổ Andersen..., nhưng phải chọn được bản dịch sát và đúng.
 
Theo Afamily
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]