Đổi món với bắp bò luộc ngũ vị tuyệt ngon

Nếu bạn đã ngán các món bò kho, bò xào thì sao không thử món bắp bò luộc ngũ vị tuyệt ngon này? Bắp bò thơm mùi các loại gia vị, thái thật mỏng sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm ngon hơn rất nhiều...

15.5892

Nguyên liệu

1.5 kg thịt bò gân

3 bát nước dùng

50 g quế

 50 g hồi

50 g đinh hương

50 g thảo quả

5 g rau mùi

30 ml rượu trắng

4 thìa canh nước mắm

2 thìa canh đường

3 thìa hạt tiêu

Cách làm món bắp bò luộc ngũ vị

  • 1

    Rửa sạch bắp bò, cắt đôi bắp bò rồi để ráo nước.

  • 2

    Uớp thịt với hạt tiêu, hoa hồi, muối, đường, nước mắm, rượu trắng.

  • 3

    Đun nước dùng đã chuẩn bị sẵn và cho thêm các loại thảo quả vào nước dùng đang sôi.

  • 4

    Cho thịt bò đã ướp vào nước dùng có sẵn thảo quả rồi đun sôi, nêm nước mắm, gia vị sao cho vừa miệng. Vặn nhỏ lửa rồi ninh khoảng 50 phút.

  • 5

    Sau khi ninh được 50 phút thì tắt bếp, giữ nguyên phần nước trong nồi và ngâm thịt bò trong khoảng 1 ngày để thịt bò thật ngấm gia vị. Bạn bảo quản thịt ngâm gia vị trong ngăn mát tủ lạnh nhé!

  • 6

    Khi ăn, bạn vớt thịt bò ra trước, để ráo rồi xắt thành những lát thịt mỏng. Bạn có thể chấm bắp bò với xì dầu tỏi ớt hoặc tương ớt đều ngon nhé!  Bắp bò thơm mùi các loại gia vị, thái thật mỏng sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm ngon hơn rất nhiều...

    Đây là món dùng ăn nguội, có thể lưu trữ nhiều ngày đấy!

    Chúc các bạn thực hiện món ăn này thành công nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]