Đơn vị liên kết phủ nhận sách dành cho trẻ em có in “đường lưỡi bò”

Các đơn vị liên kết đã có văn bản giải trình vào sáng 13/3 về việc bộ sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em có in “đường lưỡi bò”. Theo đó, phía Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân Văn và Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Thế giới Thông minh đều phủ nhận thông tin 132 cuốn sách đang bị cơ quan thanh tra tạm giữ có in “đường lưỡi bò”.

0
Mặc dù phía Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM đã có quyết định thu hồi bộ sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em (gồm 3 tập) và có lời xin lỗi đến độc giả, nhưng trong các văn bản giải trình của các bên liên kết xuất bản vẫn khẳng định số sách đang bị cơ quan thanh tra tạm giữ không còn in “đường lưỡi bò”?!

Đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Thế Giới Thông Minh cho biết: Năm 2009, công ty có đề nghị liên kết xuất bản bộ sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em gồm 3 tập và đã được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM biên tập và cấp phép theo giấy xác nhận đăng ký số 2853/XB-QLXB ngày 22/10/2009, QDXP: 1139/QD-THPHCM-2009 số lượng 1.000 bản in tại Công ty cổ phần in Gia Định. Sau đó, năm 2011 công ty xin tái bản bộ sách trên và được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cấp phép số 1049/QD- THPHCM-2011 của Cục Xuất bản số lượng 2.000 bản in nhưng trên thực tế chỉ in 1.000 bản tại Nhà in Khuyến học phía Nam.
Trang sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em có in "đường lưỡi bò"

Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Thế Giới Thông Minh khẳng định, trong lần tái bản năm 2011 bản đồ Trung Quốc in “đường lưỡi bò” đã bị xóa khỏi bản in theo yêu cầu của nhà xuất bản. Điều đó đồng nghĩa với việc 132 cuốn sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em đang bị tạm giữ không có in nội dung vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Cũng với khẳng định trên, phía Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân Văn (Nhà sách Nhân Văn) cho biết: Tại thời điểm Phòng Văn hóa - Thông tin Q.10 tiến hành kiểm tra, Ban giám đốc Nhà sách Nhân Văn không có mặt nhưng cửa hàng trưởng và đại diện nhà sách khẳng định số sách đang bị tạm giữ đã được loại bỏ hình ảnh bản đồ hình "lưỡi bò" của Trung Quốc.

Trong ngày 12/3, đại diện Nhà sách Nhân Văn cho hay, khi phát hiện bản đồ Trung Quốc có in kèm "đường lưỡi bò", nhà sách đã cho thu hồi và tiêu hủy hết số sách in lần thứ nhất. Lần tái bản năm 2011 đã loại bỏ hoàn toàn hình ảnh này trong bộ sách.

Tuy nhiên, ông Phạm Tấn Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Q.10 lại khẳng định: “Chúng tôi tiến hành kiểm tra, ghi nhận thực tế là bộ sách tái bản vẫn còn in “đường lưỡi bò” 9 khúc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

Theo khảo sát của phóng viên Infonet, hiện nay trên tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống Nhà sách Nhân Văn đã không còn bày bán bộ sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em nói trên. Song, hiện tại bộ sách này vẫn còn đang được quảng cáo và chào bán trên trang điện tử của Nhà sách Nhân Văn và một số trang điện tử khác.

Bộ sách Tiếng Hoa dành cho trẻ em vẫn còn được bày bán trên trang điện tử của Nhà sách Nhân Văn
Một số trang điện tử khác cũng đăng bán bộ sách này

Vụ việc nghiêm trọng này sẽ được trình lên UBND quận 10 và UBND TP.HCM để có hướng xử lý cụ thể.

Hoàng Thi - Phi Yến

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]