Ducati 848 độ cực chất theo phong cách siêu viễn tưởng

Xe độ: Ducati 848 độ cực chất theo phong cách siêu viễn tưởng. Với thiết kế được lấy cảm hứng từ chiếc siêu mô tô hạng khủng Tron Light Cycle trong bộ phim viễn tưởng "Tron: Legacy", hãng độ xe Apogee Motorworks đã cho ra mắt phiên bản xe độ của chiếc Sportbike Ducati 848 với vẻ ngoài siêu tưởng.

0

Video HOT Nhất Trong Ngày

>>

>>

Nếu đã từng xem bộ phim viễn tưởng Tron: Legacy (tạm dịch là Trò Chơi Ảo Giác), hẳn các bạn vẫn còn nhớ chiếc siêu mô tô Tron Light Cycle độc đáo. Từ khi xuất hiện trên màn ảnh rộng vào năm 2010, Tron Light Cycle đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho không ít hãng độ xe, từ 2 đến 4 bánh. Chiếc xe mới nhất được "ăn theo" phong cách của Tron Light Cycle chính là Ducati 848 do hãng Apogee Motorworks độ lại.

Được gọi bằng cái tên riêng là Le Caffage, chiếc Ducati 848 đời 2009 dường như lột xác hoàn toàn dưới tay hãng độ đặt trụ sở tại thành phố thiên thần Los Angeles của Mỹ. Gustavo Pena, một nhà điện ảnh kiêm thành viên của hãng độ Apogee Motorworks, chính là người đã cho ra đời Le Caffage. Được biết, đây không phải là chiếc Ducati độ với thiết kế khác người của anh Gustavo.

Cái tên Le Caffage thực ra là một từ mới được dùng để ám chỉ phong cách Café Racer. Anh Gustavo đã nảy ra ý định sử dụng cái tên này trong một lần nói chuyện với bạn người Pháp.

Khi bắt tay vào độ Ducati 848 đời 2009, Gustavo đã đi theo hướng thiết kế một chiếc xe mang kiểu dáng đậm chất tương lai, như bước ra từ phim viễn tưởng. Bên cạnh đó, chiếc xe vẫn phải thể hiện được phong cách "tân cổ giao duyên" ưa thích của Gustavo. "Tôi thấy mình như chế tạo một chiếc mô tô vào năm 2050 để tri ân mẫu xe ra đời từ năm 2030", Gustavo chia sẻ.

Điểm nhấn đập vào mắt của chiếc Ducati 848 độ chính là bình nhiên liệu cỡ lớn, được thiết kế theo phong cách Café Racer cổ điển. Ngoài ra, Gustavo còn cải tiến bộ khung hình mắt cáo của Ducati 848 nguyên bản sao cho góc cạnh hơn. Bên cạnh đó là yên xe đơn giản nhưng vẫn đảm bảo cảm giác thoải mái cho người ngồi. Đằng sau xe xuất hiện cặp ống xả được chế tạo thủ công bằng thép không gỉ. Bản thân ống xả cũng được thiết kế uốn lượn và mềm mại như bộ quây phía trên.

Bắt mắt không kém là cụm đèn pha với thiết kế hầm hố của Le Caffage. "Một cụm đèn pha hình tròn như cái trống được bán trên eBay là không đủ với Le Caffage", Gustavo khẳng định. Vì bình xăng khá nặng nên Gustavo quyết định dùng vật liệu sợi carbon để chế tạo vỏ đèn pha. "Đèn pha của Le Caffage có thể gợi liên tưởng đến hình ảnh một con sư tử, bò tót hoặc thậm chí cá mập", Gustavo nhận xét.

Những đường gân trên vỏ đèn pha được lấy cảm hứng từ cô bạn gái người Nga của Gustavo, cụ thể là phần xương đòn. Trong khi đó, đèn pha LED của Ducati 848 độ tương tự loại trênBMW i8.

Chưa hết, Gustavo còn nâng cấp động cơ của chiếc Ducati 848 đời 2009 với các phụ kiện của hãng NCR như van, bu-lông và chốt bằng titan hoặc bộ ly hợp hạn chế trượt. Trong khi đó, pít-tông do hãng Ferracci cung cấp và thanh truyền bằng titan là sản phẩm của Pankl.

Thay vì giấu bộ tản nhiệt đặc trưng của siêu mô tô trên Ducati 848, ông Gustavo lại thiết kế các ống nạp bằng sợi carbon với sự trợ giúp từ một chuyên gia về vật liệu xe đua Công thức 1. Các ống nạp được gắn gọn gàng vào bộ tản nhiệt và bình nhiên liệu của chiếc Ducati 848 độ.

Công đoạn tiếp theo là tháo rỡ toàn bộ hệ thống treo trước và sau của chiếc mô tô Ý. Từng chi tiết bằng nhôm trong hệ thống treo đã được đánh bóng và trám kín để không cần bảo dưỡng. Ngoài ra, theo Gustavo, nhiều bộ phận trên chiếc Ducati 848 độ đã được mạ và phủ gốm lên bề mặt như bộ khung hình mắt cáo, gắp sau và vành xe đua Marchesini.

Nếu muốn sở hữu một chiếc mô tô như bước ra từ phim viễn tưởng, bạn chỉ cần mang những chiếc Ducati 848, 1098 và Streetfighter đến hãng độ Apogee Motorworks để được thực hiện ước mơ.

 

 

 Theo: 2banh.vn

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Xe độ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]