Giải pháp cho nhà hình hộp vuông

Không phổ biến như nhà hình ống, nhưng dạng nhà trên diện tích có chiều ngang gần bằng chiều dài cũng thường gặp. Thế mạnh của dạng nhà này là chiều ngang lớn và thế yếu là nhà bị nông. Tuy nhiên, vẫn có những giải pháp để để tạo các không gian chức năng.

0

Trên diện tích nhỏ (ví dụ 6x7 m), các kiến trúc sư thường chọn khu vực vườn cảnh, cũng là giếng trời làm trung tâm, là "cái rốn" của ngôi nhà. Các không gian chức năng khác quây quanh khu vực cây xanh, sẽ đạt được yếu tố thoáng đãng, sáng và thông gió. Phòng khách, cầu thang, nhà vệ sinh, bếp, nhà ăn đều được lợi từ mảng xanh và thoáng khí tốt từ "cái rốn" của toàn bộ ngôi nhà đó. Các tầng gác cũng vậy. Việc phân chia phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung đều thuận lợi, bởi vị trí trung tâm đã mở suốt lên giếng trời của ngôi nhà. Các phòng chức năng có thể hướng về đó để "thở".

Với khuôn viên đất lớn hơn, (8x10 m), có thể phân đôi căn nhà có tính ước lệ để bố trí các phòng. Phần trước có thể lấy làm khu vực kinh doanh, phòng ngủ, phòng khách hoặc phòng cho thuê. Phía sau cũng có các không gian chức năng thường lệ như nhà ăn, bếp, nhà vệ sinh và cầu thang. Vì diện tích rộng và gần như vuông nên có thể tạo hai giếng trời để "giải tỏa" tốt lực hút, mang lại sự thoáng khí, một nằm ở gần khu vực bếp và vệ sinh, còn một nằm ngay trên không gian cầu thang. Hai nguồn sáng và thông gió này sẽ tạo hiệu ứng tốt cho nhà ở với diện tích tương đối rộng và vuông.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]