Học cách may ga bọc đệm cũi nâng niu giấc ngủ cho bé

Chỉ với kỹ năng cắt may đơn giản cùng cách may ga bọc đệm cũi này, sẽ có ngay sản phẩm thật xinh xắn cho bé. Cách may ga bọc đệm không chỉ đơn giản mà còn tiết kiệm chi phí cho bạn.

15.6023
Nguyên liệu

Ngày nay, trên thị trường có bán rất nhiều loại đệm cũi đi cùng với nó là ga bọc đệm cho bé, tuy nhiên để đảm bảo an toàn và rẻ nhất cho bạn, hãy tự học cách may ga bọc đệm để bé nằm êm ái.

Cũng đã có rất nhiều người học cách may ga bọc đệm, từ những chiếc đệm lớn cho đến đệm nhỏ cho bé cũng đều chung một cách may. Tuy nhiên, chúng có những chi tiết nhỏ khác nhau nên bạn cũng cần tham khảo hướng dẫn chi tiết. 

Hãy cùng chuẩn bị đồ để học cách may ga bọc đệm cũi cho bé này nhé!

- Vải. (Tùy vào kích thước đệm cũi để bạn cắt vải. Nên chọn loại vải cotton, vải sợi mềm mại, kẻ sọc.)

- Kéo cắt vải

- Máy may, kim khâu (nếu không có máy may bạn có thể thực hiện khâu)

- 1 dải chun dài

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn đo đệm của bé, sau đó cắt vải lớn hơn kích cỡ đó khoảng 5cm. Ở 4 góc, cắt bớt đi ở mỗi góc một hình vuông có cạnh 20,5cm.

    Bạn đo kích thước và cắt miếng vải vuông nhé!

     

    Cắt ở 4 góc của vải như hình
  • 2

    Gấp phần viền để may lỗ xâu thun. Dùng ghim để giữ vị trí vải, sau đó dùng máy may may phần viền này tạo lỗ.

    Thực hiện bước tiếp theo của cách may ga bọc đệm cũi là bạn dùng ghim cố định phần viền

    Sau đó, dùng máy may may lại như này nhé!
  • 3

    Sau đó, dùng kim băng xâu vào dây thun và luồn qua lỗ (khi may nhớ để một khoảng hở nho nhỏ để luồn dây).

     

    Dùng kim băng luồn chun
  • 4

     Luồn xong thì may 2 đầu dây thun lại với nhau.

    Rồi thực hiện may 2 đầu dây chun với nhau

     

    Bạn may 2 đầu dây chun ào với nhau nhé!
  • 5

    May lấp khoảng trống vừa dùng để luồn dây thun.

    Bây giờ hoàn thành bằng cách may lấp khoảng trống vừa dùng
Thành phẩm

Như vậy là bạn đã may xong chiếc ga bọc đệm handmade cho bé yêu.  Với cách tự may, bạn có thể tiết kiệm được kha khá các khoản chi tiêu.

Việc tự may ga bọc đệm không hề khó chút nào, chỉ với những kỹ năng may vá đơn giản bạn đã có thể tự may cho bé yêu sử dụng an toàn rồi. Từ đó, bạn nên may vài chiếc để thay thế nhau nhé! 

Chiếc ga đệm bọc cũi trông thật đẹp phải không nào ?

 

May đệm cũi tiện dụng cho bạn nhé!

Việc may ga bọc đệm này bạn chỉ cần tìm vải là có thể may được rồi, không cần phải tìm kiếm quá nhiều nguyên liệu khác. Dây chun thì dễ dàng rồi phải không nào. Như đã khuyên ở trên, bạn nên chọn loại vải cotton, vải sợi mềm mại, kẻ sọc.

Tham khảo tính chất vải, giá cả theo bài viết này nhé: 

 

Bạn thực hiện may thêm nhiều cái để thay thế nhau nha

 

May những màu khác cũng rất sáng đấy

Chúc các bạn thành công với cách may ga bọc đệm này!

Bên cạnh việc cách may ga bọc đệm cho bé, bạn còn có thể may gối ôm, may đệm ngồi cho bé nữa đấy. Các bước thực hiện cũng rất đơn giản và nhanh chóng thôi đấy. 

>>  

>> 

>>  

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]