Hướng Dẫn Cách Làm Món Gà Kho Chao Ngon & Lạ Miệng

15.6009

Vào ngày cuối tuần, bạn hãy bớt chút thời gian để làm món gà kho chao đậm đà hơn trong bữa cơm ngày cuối tuần cho cả gia đình thưởng thức nhé đảm bảo các thành viên trong gia đình bạn sẽ thích thú cho mà xem bởi món ăn thơm ngon và lạ miệng này. Chao là một loại đậu phụ có vị thơm ngon, béo ngậy, đặc trưng, kích thích ăn ngon miệng đồng thời hàm lượng dinh dưỡng cao hơn và cung cấp nhiều protein hơn so với nước tương, nước mắm kết hợp chế biến với món gà thì sẽ tạo ra một món ăn vô cùng bổ dưỡng và mới lạ, tạo nên sự cộng hưởng tuyệt hảo. Nguyên liệu và cách làm cũng cực kì đơn giản, chỉ cần bạn bỏ chút thời gian là đã có một món ăn hấp dẫn cho gia đình thưởng thức rồi. Hãy cùng webnauan thực hiện món ăn thơm ngon này nhé !

Nguyên liệu chuẩn bị:
- Đùi gà: 400g
- Khoai tây bi: 150g
- Chao đỏ: 3 viên
- Chao trắng: 1 viên
- Ớt chỉ thiên: 2 quả
- Hành, tỏi, hạt nêm, tiêu, đường, dầu ăn

Các bước thực hiện:

Bước 1:
Đùi gà rửa sạch, để ráo, chặt miếng vừa ăn.
 


Bước 2:
 Sau đó ướp với 1 thìa cà phê hành tỏi băm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê hạt nêm, chao để 15 phút cho ngấm. Tùy khẩu vị mà nêm nếm cho thích hợp,
 


Bước 3:
 Cho gà vào chảo rán sơ với 1 bát dầu ăn để gia vị ngấm đều vào trong gà khi ăn sẽ đậm đà hơn.
 


Bước 4:
Khoai tây bi luộc chín, bóc vỏ.
 


Bước 5:
Ớt bỏ hạt, băm nhuyễn. Tùy khẩu vị ăn cay của mỗi người mà cho lượng ớt thích hợp. Ớt được lựa chọn tươi đỏ sẽ đem đến vị cay cay nồng nồng khó cưỡng làm món ăn thêm phần lôi cuốn.
 


Bước 6:
Phi thơm tỏi băm, ớt với dầu ăn để cho hương vị gà thêm hấp dẫn đậm đà.
 


Bước 7:
Sau đó cho đùi gà vào, đổ nước xấp xấp, cho gia vị vừa ăn, kho trong 15 phút đến khi nước sền sệt là được. Nên để lửa vừa để thịt gà được chín đều mà gia vị được thẩm thấu hơn. Cuối cùng cho thêm hạt tiêu.
 


Món kho này có thể dùng với cơm hoặc khoai tây luộc
 


Món gà kho chao với mùi thơm của chao béo cùng những thớ thịt gà săn chắc màu vàng đẹp mắt, mùi thơm của tỏi, cái cay nồng của ớt và tiêu hòa quyện với vị ngọt của thịt gà chắc chắn sẽ là một món ăn vô cùng tuyệt vời.

Webnauan chúc cả nhà thành công và ngon miệng với món ăn hấp dẫn này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]