Hướng dẫn cách làm những bông hoa dễ thương từ ống hút

Với chiếc lọ thủy tinh và những chiếc ống hút. Trong vòng 15 phút, các bạn có thể tạo nên một lọ hoa dễ thương để trang trí trong phòng hoặc trên bàn của bạn rồi.

15.698

Chuẩn bị :

Một lọ thủy tinh

Những chiếc ống hút nhiều màu sắc

Dây kẽm

Kéo, kim chỉ, hạt cườm

Thực hiện :

  • 1

    Làm hoa lớn, các bạn cắt ống hút thành những đoạn nhỏ có chiều dài là 8 cm, cắt 12 đoạn bằng nhau. Làm hoa nhỏ, các bạn cắt ống hút thành những đoạn nhỏ có chiều dài là 5 cm, cắt 8 đoạn bằng nhau. Các bạn có thể làm nhiều hoa với nhiều kích thước khác nhau.

  • 2

    Dùng kim xỏ xuyên qua trung điểm của những đoạn ống hút với nhau. Chú ý: Các bạn nhớ xỏ qua những đoạn ống hút có cùng chiều dài với nhau.

  • 3

    Dùng tay ấn vào điểm các bạn xỏ chỉ, sau đó các bạn cột lại, như vậy bước đầu ta đã tạo được bông hoa. Dùng hạt cườm để làm nhị hoa.

  • 4

    Các bạn có thể làm bông hoa với nhiều màu sắc và kích thước khác nhau. Cắt đi phần đầu cánh hoa để tạo bông hoa đẹp hơn.

  • 5

    Dùng sợi kẽm uống cong vào bông hoa.

  • 6

    Dùng ồng hút để làm chân của bông hoa bằng cách xỏ sợi kẽm vào lõi của ống hút.

  • 7

    Cắm hoa vào lọ thủy tinh. Bạn đã có một lọ hoa dễ thương mà không quá cầu kỳ và tốn nhiều thời gian rồi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]