Khỉ đột biết tiếng Anh nhận mèo con làm con nuôi

VOV.VN - Nhân sinh nhật thứ 44 của khỉ đột Koko, nhân viên sở thú San Francisco (Mỹ) đã tặng cho nó một đàn mèo con làm “con nuôi”.

0

Những khoảnh khắc cảm động đã được video ghi lại cho thấy cô khỉ khổng lồ này đã nhẹ nhàng ôm vào lòng những chú mèo con mà huấn luyện viên Francine Patterson đã đưa cho “cô”. Có lúc mọi người còn thấy Koko vuốt nhẹ bụng của một chú mèo con bằng ngón tay trỏ.

Mẹ khỉ đột và mèo con. Ảnh: YouTube.

Theo đoạn video đăng tải trên tài khoản YouTube với cái tên kokoflix của cô khỉ đột này, Koko cùng hai chú mèo con đã trở thành một gia đình hạnh phúc.

Koko trước đó không thành công trong việc sinh nở.

Những con khỉ đột ở vùng thấp phía tây nước Mỹ nổi tiếng vì đã học được một số lượng lớn các ký hiệu bằng tay của phiên bản Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ đã chỉnh sửa cho loài này.

Vuốt vuốt bụng mèo. Ảnh: YouTube.

Patterson cho biết, Koko có thể hiểu hơn 1.000 dấu hiệu của "Ngôn ngữ ký hiệu dành cho khỉ đột".

Patterson đã tạo điều kiện để Koko tiếp xúc với môi trường nói tiếng Anh từ khi còn nhỏ.

Mèo con trèo lên đầu mẹ khỉ. Ảnh: YouTube.

Tin tức cho hay, ngoài ngôn ngữ ký hiệu, Koko còn nghe hiểu được hơn 2.000 từ tiếng Anh nói./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]