1.Lựa chọn hoa

Thông thường nên chọn hoa theo mùa để vừa kinh tế, vừa có những bông hoa đẹp, tươi tắn nhất. Nếu muốn phong cách lãng mạn, cô dâu nên chọn tone sáng màu như trắng, kem, blush, xanh táo, hồng nhạt. Nếu thích rực rỡ có thể dùng hồng đậm fusion, đỏ, tím, cam, vàng… Tương ứng với từng màu thì có các loại hoa đặc trưng khá phổ biến như hồng, đồng tiền, lan, phăng, ly… và một số loại hoa theo mùa như hướng dương, lan tường…

Nếu thích rực rỡ cô dâu có thể chọn hoa cưới có hồng đậm fusion, đỏ, tím, cam, vàng… Ảnh: Mhs planner

Bạn nên theo dõi kĩ dự báo thời tiết, nếu như ngày cưới của bạn trời quá nóng hoặc có gió to, bạn không nên chọn các loại hoa có cánh mỏng, cân bổ sung đủ nước và chân đế cố định hoa chắc chắn.

Với tiệc ban ngày thì hầu hết các loại hoa đều có thể khoe hết vẻ đẹp dưới ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, vào buổi tối thì các cô dâu có thể tránh dùng các màu quá đậm như màu tím, màu đỏ nhung vì chúng không nổi bật và làm tối không gian.

Hoa tông màu sáng, rực rỡ nổi bật trong không gian tiệc buổi chiều tà. Ảnh: Mhs planner

>> Xem thêm:

2.Các kiểu cắm hoa

Với một đám cưới ngoài trời, các kiểu cắm hoa rất đa dạng và không giới hạn. Tùy theo phong cách, sự yêu thích của mình và phong cách đám cưới để các cô dâu chú rể lựa chọn kiểu cắm hoa đẹp nhất.

3.Các khu vực trang trí hoa tươi

Tiệc ngoài trời thường mang phong cách phương Tây nên cần chú ý hai khu vực: khu làm lễ và khu đón khách.

Khu làm lễ: thường là nơi trao nhẫn, cắt bánh hay một số nghi thức khác. Khu vực này có thể có các hạng mục hoa cần trang trí sau:

Cổng hoa hay khung mái vòm là nơi cô dâu chú rể làm lễ: phần này có thể tùy vào địa hình để trang trí. Nếu đám cưới ở trong vườn có thể tận dụng một gốc cây to hay phần hàng rào để dựng hoa trang trí.

Hoa ở lối đi: cây hoa cao hoặc trải cánh hoa, bó hoa xuống nền

Hoa trang trí ghế (nếu có)

Khu đón khách dự tiệc: Hoa trang trí cho khu vực này thường gồm

Hoa ở bàn lễ tân

Hoa ở khu chụp ảnh (nếu có)

Hoa ở bàn cocktail (nếu có)

Trang trí hoa giữa bàn tiệc có thể có hoặc không, tùy vào ngân sách của từng đám cưới.

Diện tích trang trí và các hạng mục hoàn toàn phụ thuộc vào địa điểm tổ chức, quy mô tiệc cưới và ngân sách dự kiến. Với đám cưới ngân sách vừa phải, cô dâu chú rể nên đầu tư vào các hạng mục chính (như khu làm lễ và bàn lễ tân) một cách tinh tế, kỹ lưỡng hơn là dàn trải ra tất cả các hạng mục mà sơ sài.

Hoa cưới sẽ rực rỡ, khoe sắc thắm nhất trong ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Mhs planner

Một số hình ảnh tham khảo để bạn có thể chọn cho mình cách trang trí hoa phù hợp nhé:

Cổng hoa cưới sắc màu. Ảnh: Confetti

Background trắng kết hợp cùng hoa tươi nổi bật. Ảnh: The tree wedding and event

Những bình hoa cưới rất đẹp trang trí dọc lối đi, hai bên hàng ghế. Tăng thêm sự sang trọng cho không gian cưới. Ảnh: Confetti

Hoa cưới màu trắng và hồng, trang trí dọc lối đi lên sân khấu, tạo nên không gian lãng mạn cho tiệc cưới ngoài trời. Ảnh: Halos Wedding 

Không gian cưới ngập tràn sắc hoa. Ảnh: WedinStyle

Cô dâu chú rể có thể tận dụng những hàng cây, mái vòm như thế này để trang trí hoa tươi cho tiệc cưới. Ảnh: WedinStyle

Bài viết có sự tư vấn của anh Nguyễn Chí Thanh – MHs planner.

>> Xem thêm:

Thu Hoài