Làm hoa cẩm tú cầu độc đáo

Màu xanh tím là màu đặc trưng và được ưa chuộng nhất của hoa một số loài hoa như asagao, pansy hay cẩm tú cầu. Không dễ kiếm một màu hoa thật như vậy, nhưng với cách làm hoa cẩm tú cầu từ đất nặn, bạn đã dễ dàng có một bông hoa cẩm tú cầu xanh tím cho riêng mình!

15.5948

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

  •  Đất sét (loại dùng nặn hoa lá): màu trắng
  •  Cọ vẽ và tuýp sơn dầu màu xanh lam, màu vàng và màu hồng. Bạn có thể tạm dùng màu acrylic hay màu bột sáp thay thế.
  •  Khuôn hoa và lá cẩm tú cầu cùng khuôn gân lá. Bạn có thể ứng biến từ giấy và lá thật nếu không có sẵn khuôn.
  •  Dùi nhỏ (hay tăm quế), kẽm nhỏ, sáp xanh, dầu bóng,…

Thực hiện

– Làm hoa cẩm tú cầu từ đất sét có sẵn khuôn rất tiện, tuy vậy không phải ai cũng tiện mua khuôn. Bạn hoàn toàn có thể ứng biến bằng việc cắt mẫu giấy hình bông hoa 4 cánh đơn giản rồi căn ke và ấn cắt bằng đầu tăm nhọn lên đất sét cán mỏng. Dùng dùi nhỏ (hay tăm quế) nhấn vẽ các vân đơn giản từ cuống cánh. Đặt hoa lên lòng bàn tay và dùng đầu tròn của dùi ấn bẹt mép cánh nở rộng và uốn cong tự nhiên. Vê chút đất sét vào đầu kẽm làm nhị rồi xỏ khít bông hoa lên trên.

– Tô màu hồng cho hoa, chỉ tô đậm phần nhị và cuống cánh rồi kéo nhẹ cọ cho màu loang nhẹ lên phía trên.

– Dùng khuôn lá cắt hình lá trên đất sét cán mỏng. Bạn có thể thay thế khuôn bằng một chiếc lá dâm bụt loại nhỏ, dùng tăm hay dùi nhỏ nhọn để vẽ theo diềm lá và ấn sâu xuống đất sét để cắt rời hình. Miết lá hằn gân lá vào đất nếu không có khuôn vân lá. Đặt kẽm vào vị trí gân lá và chỉ tới nửa lá, gập đôi nhẹ nhàng chỗ sống lá cho đất sét bọc kín kẽm. Tô màu xanh cho lá, màu khô thì bạn tô màu nâu cho diềm lá. Pha màu xanh lam với vàng được màu xanh lá, pha màu hồng với vàng thì được màu nâu.

– Quấn sáp xanh cho cành hoa và lá. Cứ 5 bông hoa nhỏ lại được kết chung với nhau làm một nhánh hoa kép, quấn sáp xanh cho 5 sợi kẽm cách hoa 3cm. Rồi 5 nhánh hoa kép lại được ghép thành 1 bông hoa to hơn. Cứ 3 lá lại được quấn chung một cành tạo lá kép.

Khi tự chế mẫu giấy thay khuôn, bạn có thể linh động làm các cỡ hoa. Những bông hoa mini bày trên bàn làm việc hay kệ cửa rất đẹp. Còn những bông hoa lớn bày chậu cảnh trang trí nhà thêm rạng rỡ. Với cách làm hoa giả này, cẩm tú cầu đất nặn của bạn trông rất giống hoa thật!

Màu xanh tím là màu đặc trưng và được ưa chuộng nhất của hoa một số loài hoa như asagao, pansy hay cẩm tú cầu. Không dễ kiếm một màu hoa thật như vậy, nhưng với cách làm hoa cẩm tú cầu từ đất nặn, bạn đã dễ dàng có một bông hoa cẩm tú cầu xanh tím cho riêng mình!

Chúc bạn thành công nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]