Nakizumo là một lễ hội truyền thống của Nhật Bản có tuổi đời 400 năm. Lễ hội này diễn ra vào tháng 4 tại nhiều nơi ở Nhật Bản mà nổi bật nhất là tại đền Sensoji ở khu Asakusa của thủ đô Tokyo. Người dân Nhật Bản tin rằng âm thanh của tiếng la hét sẽ giúp xua đuổi ma quỷ và trẻ con khóc càng to thì phát triển càng khỏe mạnh hơn.
Người dân Nhật Bản tin rằng một đứa trẻ khóc to trong lễ hội Nakizumo sẽ khỏe mạnh và lớn nhanh hơn những đứa trẻ không khóc.
Tại lễ hội, những đứa trẻ sơ sinh từ 6 đến 18 tháng tuổi sẽ được bố mẹ cho mặc những bộ quần áo truyền thống. Sau đó các võ sĩ sumo sẽ bế những đứa bé trên tay và khiến chúng khóc càng to càng tốt.
Đứa trẻ đầu tiên bật khóc sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên nếu cả hai đứa trẻ khóc cùng một lúc, thì đứa trẻ chiến thắng là đứa trẻ khóc to hơn. Trong trường hợp những đứa trẻ không chịu khóc thì một biện pháp mạnh hơn sẽ được các võ sĩ sumo sử dụng. Thông thường trọng tài sẽ dùng mặt nạ quỷ đeo vào và dọa cho đến khi những đứa trẻ khóc mới thôi.
Nếu đứa trẻ không khóc, trọng tài sẽ dùng mặt nạ quỷ đeo vào và dọa cho đến khi đứa trẻ khóc.


Long Hải (theo Daily Mail)