Lễ hội Satsuki sẽ thay thế Lễ hội hoa anh đào

(Gia đình) - Theo ông Shimamura Tomomichi, Trưởng ban tổ chức (BTC) Lễ hội Satsuki Nhật Bản, do một số nguyên nhân như nhân sự, kinh phí có hạn, vận chuyển và bảo quản hoa gặp khó khăn, thời tiết không thuận lợi..., nên Lễ hội hoa anh đào phải tạm dừng. Việc có mở lại lễ hội này hay không sẽ được xem xét trong thời gian tới.

15.5963

Ông Shimamura Tomomichi cũng cho biết nguồn kinh phí tài trợ Lễ hội Satsuki Nhật Bản chỉ bằng 1/3 so với Lễ hội hoa anh đào, nên quy mô, hình thức có vẻ “khiêm tốn” hơn, các thành viên chủ chốt của BTC cũng phải tự làm nhiều việc hơn. Tuy nhiên, mục đích chính của Lễ hội Satsuki vẫn là tiếp nối thành quả giao lưu văn hóa giữa hai nước, đồng thời kế thừa những thành quả của Lễ hội hoa anh đào. Những đội múa đã tham gia từ các Lễ hội hoa anh đào năm trước vẫn biểu diễn trong Lễ hội Satsuki năm nay.

Một màn múa Yosakoi tại Lễ hội Satsuki Nhật Bản.

Không có quy mô như Lễ hội hoa anh đào, lại chỉ có một cây hoa anh đào giả bằng lụa trưng giữa sân khấu, Lễ hội Satsuki có vẻ kém hút khách hơn. Nhưng các tiết mục biểu diễn văn hóa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, như múa Yosakoi, maika, sea-blue; ẩm thực, trà đạo, kiếm đạo; thi cosplay; nghệ thuật gấp giấy Origami... vẫn thu hút một lượng lớn khán giả trẻ. Điều đáng mừng là tình trạng chen chúc, thải rác bừa bãi, ngắt hoa, bẻ cành như ở Lễ hội hoa anh đào không lặp lại nữa.

Anh Nguyễn Tâm Quang, người có ba năm kinh nghiệm tổ chức Lễ hội hoa anh đào tại Việt Nam, thành viên BTC Lễ hội Satsuki, cho biết, BTC chỉ có 10 thành viên chính, cộng với 51 tình nguyện viên, nên công tác chuẩn bị rất vất vả. Lễ hội Satsuki Nhật Bản năm nay mới tổ chức lần đầu nên quy mô và tính chuyên nghiệp còn thấp, nhưng theo anh, đây thực sự là món quà có ý nghĩa đối với Hà Nội.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]