Lộ bí quyết chiến thắng của David Moyes

Sau Community Shield, MU tiếp tục có được trận thắng hoàn hảo để khởi đầu mùa giải mới hứa hẹn sẽ rất khốc liệt.

0

 

Moyes đã được Sir Alex tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin


Trong 11 năm dẫn dắt Everton, HLV David Moyes chỉ có được bốn chiến thắng trong trận mở đầu mùa giải. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những kết quả suýt sao một bàn trước những đội bóng yếu hơn nhiều (ngoài MU mùa trước). Vậy đâu là bí quyết giúp chiến lược gia 50 tuổi có được chiến thắng khá tưng bừng 4-1 trước Swansea vào tối qua?


Câu trả lời nằm ở Sir Alex Ferguson. Sau trận đấu Community Shield với Wigan, để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Liberty của Swansea, David Moyes đã tới tận nhà riêng của "ông già gân" với ý muốn có được những lời khuyên cũng như để thăm hỏi tình hình sức khỏe của người tiền nhiệm.

Moyes chia sẻ với báo giới: “Tôi đã có vài cuộc đối thoại với Sir Alex tại nhà riêng của ông ấy. Chúng tôi đã có hơn nửa tá cuộc trò chuyện như thế này rồi và tôi luôn được ông ấy truyền đạt những kinh nghiệm cực kỳ bổ ích. Sir Alex là một người cố vấn tuyệt vời, tôi thực sự rất muốn được ông ấy chỉ bảo nhiều hơn. Về ca phẫu thuật hông vừa diễn ra, ông ấy đang hồi phục tốt”.

Song, khi được hỏi về việc Sir Alex có trợ giúp gì cho MU trên thị trường chuyển nhượng không thì Moyes khẳng định sẽ có những điều ông sẽ tự giải quyết: “Tôi không nghĩ chúng tôi lúc nào cũng phải nhờ tới sự trợ giúp của Sir Alex. CLB luôn có cách để mang về những cầu thủ chất lượng. Nhưng nếu chúng tôi cần, tôi tin là Sir Alex vẫn sẽ luôn vui vẻ giúp đỡ mà không nề hà gì”.

Như vậy, có thể nói rằng, với sự giúp đỡ “không nề hà gì” của Sir Alex, MU vẫn còn là một đối trọng thật sự trong cuộc đua tranh danh hiệu Premier League mà họ đang là ĐKVĐ. Điều này trái với những nhận định MU chỉ nên đặt mục tiêu top 4 cho mùa giải này.

Tối qua, trong buổi họp báo sau chiến thắng trước Swansea, David Moyes tỏ ra khá khiêm tốn. Ông phát biểu: “Hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt. Tuy chúng tôi không giành được nhiều quyền kiểm soát bóng nhưng đối thủ cũng không tạo ra được nhiều cơ hội tiếp cận khung thành. Quan trọng hơn, chúng tôi đã tận dụng rất tốt những thời cơ mà nổi bật là bàn thắng mở tỉ số của Robin Van Persie.

Về không khí của phòng thay đồ thì không có gì đặc biệt cả. Nó khá yên tĩnh như những gì mà các cầu thủ giải thích với tôi là họ thường xuyên làm như thế để tập trung hơn cho trận đấu. Và đó cũng là điều tôi nên làm để hướng tới những trận đấu tiếp theo của mùa giải”.

Trận đấu tiếp theo ở Premier League 2013-14 của MU sẽ diễn ra vào ngày 25/8 tới. Họ sẽ trở về sân Old Trafford để tiếp đón Chelsea của Jose Mourinho – một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.

Hoàng Tùng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]