Loạn thị 0,5 độ có tự khỏi được không?

Tôi nghe BS tư vấn ở BV Mắt nói loạn 0,5 độ có thể tự khỏi, nhưng theo tôi tìm hiểu thì độ loạn không thể tự khỏi được.

15.6089
Thưa bác sĩ,

Tôi nghe BS tư vấn ở BV Mắt nói loạn 0,5 độ có thể tự khỏi, đó giống như là sự điều tiết của mắt, nhưng theo tôi tìm hiểu thì độ loạn không thể tự khỏi được. Vậy xin hỏi BS, loạn 0,5 độ có tự hết không?


(Đức Minh – TPHCM)

Ảnh minh họa

Bạn Minh thân mến,

Loạn thị là một trong những loại tật khúc xạ như cận, viễn và loạn thị.

Tật khúc xạ là do có sự bất tương xứng giữa chiều dài trục nhãn cầu với công suất khúc xạ của mắt. Khi trẻ mới chào đời có thể đã có ngay sự bất tương xứng này rồi, nhưng cũng có thể hình thành dần dần trong quá trình lớn lên của trẻ.

Khi đến tuổi trưởng thành khoảng 25 tuổi, cơ thể con người không còn phát triển nữa và lúc đó nhãn cầu cũng không còn thay đổi kích cỡ, hình dạng. Như vậy đến tuổi này sự bất tương xứng giữa chiều dài trục nhãn cầu và công suất khúc xạ của mắt không thay đổi. Điều đó có nghĩa tật khúc xạ đến tuổi này không thay đổi nữa.

Ta có thể nói tật khúc xạ cận thị, viễn thị và loạn thị trên 25 tuổi không còn tăng giảm. Chính vì vậy mà bạn thấy chỉ định mổ cận, viễn và loạn thị ở nước ngoài đặt ra khi trên 25 tuổi.

Trở lại vấn đề của chúng ta, qua trình bày trên bạn cũng nên đồng ý là loạn thị có thể hết nếu là độ loạn nhỏ. Tuy nhiên, thường với độ loạn, cận, viễn thị từ 0.50 đi-ốp trở xuống được coi như là mắt bình thường. Vì 2 lý do sau:

- Thứ nhất, với độ nhỏ như vậy thị lực mắt gần như không ảnh hưởng. Mắt có thể nhìn rõ 9/10 - 10/10.

- Thứ hai là trong chúng ta rất hiếm có người nào mà 2 mắt đều 0 độ bạn à. Ai cũng ít nhất là 0.25 hoặc 0.50 độ là tuyệt lắm rồi.

Một vấn đề nhỏ nữa là loạn thị không hề do điều tiết gì cả, bạn nhé.

Thân mến,

TTƯT.BS CK2 Nguyễn Thế Hồ - AloBacsi.vn

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]