Long Xuyên: Nguy cơ sạt lở tái diễn

Vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng ven sông Hậu từ đầu năm 2012 tại tổ 74 khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, có nguy cơ tiếp tục tái diễn.

15.5719

Long Xuyên: Nguy cơ sạt lở tái diễn

Vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng ven sông Hậu từ đầu năm 2012 tại tổ 74 khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, có nguy cơ tiếp tục tái diễn.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị thi công đang triển khai thả bao cát xuống hố sâu, lấp hố xoáy tại khu vực sạt lở để hạn chế quá trình đào, khoét lòng sông, nhằm giảm thiểu tối đa sạt lở.

Tuy nhiên, việc thi công lấp hố xoáy triển khai chậm, nên khả năng sạt lở có thể sẽ tiếp tục tái diễn.

Nhiều người dân mất nhà phải nhờ cứu trợ khẩn cấp

Qua khảo sát nhận thấy, tình hình sạt lở tại nơi đây còn diễn biến phức tạp, bởi hiện tại nền đất khu vực này không ổn định do bị tác động bởi dòng chảy của sông Hậu đập thẳng vào bờ, tạo nhiều hố sâu trong lòng đất. Đồng thời khu vực này hiện có nhiều nhà máy, kho bãi, cầu cảng và tiếp giáp với quốc lộ(QL) 91, tác động trực tiếp lên đường bờ.

Riêng phần QL 91, Sở Giao thông vận tải An Giang đang gấp rút thi công mở rộng thêm 8m, dài 250m tại khu vực sạt lở để đưa vào hoạt động trong thời gian gần nhất.

Những ngôi nhà kiên cố bị sụp đổ chìm xuống sông do sạt lở

Như vậy, sau 3 đợt sạt lở diễn ra liên tiếp, có tổng cộng hơn 100 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 9 căn nhà kiên cố, 3 trại làm bánh in và 1 bãi chứa vật liệu xây dựng bị “bà thủy” nuốt trọn, ăn sâu vào phần đất liền QL 91 hơn 50m, dài gần 150 m, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ gia đình và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

bảo trân

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]