Mách teen boy cách làm hoa vải 'đốn tim' bạn gái

Tiin.vn - Sẽ không còn phải đau đầu để suy nghĩ về những món quà dành tặng cho người ấy nữa nhé!

0

Chuẩn bị:

- Vải vụn

- Mút xốp

- Vải ren

- Đinh ghim

- Keo nến, kéo và kim chỉ

Bước 1: May hoa hồng

Cắt những đoạn vải có kích thước 7cm x 50cm. Gập đôi theo chiều dài và dùng kim chỉ may dọc theo đường mép vừa gấp. Lưu ý: Vừa may vừa nhúm vải để tạo độ mềm mại cho bông hoa. Sau đó cuộn tròn lại thành hình hoa hồng và may cố định lại bên dưới. Cần khoảng 9 bông hoa như thế cho một bó hoa bạn nhé!

Bước 2: May lá

Dùng vải màu xanh cắt hình những chiếc lá. May thêm những lớp vải khác và lót giấy ở phía trong để tạo độ cứng cho chiếc lá. Sau đó, dùng một chiếc lá khác may vào mặt sau để che lấp phần giấy và vải ở giữa. Kích cỡ như thế nào là tùy thuộc vào bạn, sao cho chúng có thể bao phủ được xung quanh bó hoa.

Bước 3: Làm tay cầm

Cắt đoạn xốp thành khối hình nón. Sau đó dùng một mảnh vải bọc xung quanh. Dùng đinh ghim cố định vải.

Bước 4: Cắm hoa và lá

Dùng keo nến dán những bông hoa thật chắc lên phần mút. Sau đó dùng lá bọc xung quanh đóa hoa. Dùng đinh ghim lại để cố định những chiếc lá.

Bước 5: Trang trí nơ

Dùng vải ren cột thành hình chiếc nơ và buộc vào tay cầm. Bạn có thể đính thêm một chiếc cúc áo hoặc vài hạt châu vào giữa nơ cho thêm phần xinh xắn.

Vậy là bạn đã hoàn tất một đóa hoa bằng vải cực kì “kute” rồi đấy nhé! Cùng nhìn ngắm thành phẩm trước khi tặng nàng nào...

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]