Mầm bệnh từ óc khỉ

(VietQ.vn) – Tin theo lời đồn thổi, nhiều người đã ăn thịt khỉ sống để chữa bệnh yếu sinh lý, có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

15.5949


 
Uống rượu ngâm khỉ nguyên con có thể gây hại cơ thể

“Ăn sống, nuốt tươi” để tăng “công lực”

Coi thịt khỉ như "thần dược"  để chữa căn bệnh yếu sinh lý nhưng sự thật sau khi dùng các ông chồng không những chỉ yếu sinh lý mà thứ gì... cũng yếu.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam, anh Trần Văn Tiến (Nông Cống, Thanh Hóa) rùng mình kể lại nỗi ám ảnh: “Được bạn mời qua nhà thưởng thức món “bổ dương”, đến nhà thì thấy một con khỉ bị trói, phần đầu lộ ra khỏi bàn. Tôi ngạc nhiên hỏi thì chủ nhà chỉ vào con khỉ trả lời: “Đặc sản là con khỉ này, ăn óc nó có thể giúp cường dương, chữa bệnh yếu sinh lý…”.  Nói xong chủ nhà lấy dao sắc phay một phát bay luôn phần đầu của con khỉ, làm nó đau đớn kêu lên thảm thiết. Tiếp theo, bỏ thêm một chút gia vị vào trong óc khỉ quấy đều rồi múc lên ăn ngon lành”.

Cũng theo anh Tiến cho biết, giá của một con khỉ khoảng 2.000.000đ/con – 2.500.000đ/con, được bán công khai trên mạng Internet, các trang mạng xã hội… Anh Nguyễn Văn Tuấn (Từ Liêm, Hà Nội) ngượng ngùng kể lại: “Một hôm vợ tôi mang về bình rượu ngâm khỉ nguyên con để tôi "tẩm bổ". Thấy ghê, tôi từ chối không uống thì bị vợ hờn trách là "đã kém còn không chịu tiến bộ". Sợ vợ chồng căng thẳng nên tôi nhắm mắt uống cho qua, ai ngờ sinh lý chưa tăng thì cơ thể suy nhược mệt mỏi. Đi khám thì được các bác sĩ có biết có dấu hiệu rối loạn hệ tiêu hóa cấp, bị trúng độc.. Về nhà tôi mang bỏ bình rượu và an táng con khỉ, không lâu sau sức khỏe trở lại, được vợ khen là “đưa đò đến nơi đến chốn”.

Trong vai một khách hàng mua khỉ, qua điện thoại PV được chủ bán hàng đon đả mời chào: “Anh mua khỉ số lượng nhiều không? Bao nhiêu em cũng có. Thịt khỉ có thể ngâm rượu, ăn óc làm tăng sinh lý, chữa bệnh liệt dương...đảm bảo an toàn tuyệt đối”. “Ăn tươi, nuốt sống thịt khỉ có thể gây bệnh, mà ăn phải những con bị bệnh lây nhiễm thì ghê lắm” – PV căn vặn. “Yên tâm đi anh, khỉ của em không có bệnh gì đâu, tất cả đều qua kiểm dịch hết..”.   

Để kiểm chứng lời người bán hàng, PV đã đến bến xe Mỹ Đình xem hàng mẫu. Qua quan sát, những con khỉ trong chuồng đều bốc mùi hôi thối do vệ sinh kém, các vết thương lở loét do cắn nhau bưng mủ…Lấy lý do hàng kém chất lượng PV từ chối giao dịch.

Tai nạn vì “thần dược”

Các chuyên gia y tế cho biết, nếu ăn óc khỉ hoặc ngâm khỉ sống trong rượu để uống có thể gây chứng rối loạn cương dương, yếu sinh lý. Để lâu nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì bị tụt huyết áp, suy hô hấp...Sự thật về các loại rượu uống vào là sinh lực đàn ông đang "yếu" bỗng trở nên cường tráng chưa được minh chứng. Nhưng uống các loại rượu có ngâm xác động vật thì đã được xác định là có hại cho sức khỏe con người.

Theo B.S Nguyễn Huy Thuần (Viện Y học dân tộc cổ truyền Việt Nam) cho biết: “Khi con người ăn phải thực phẩm độc hại, có mầm bệnh từ đồ ăn sống, xuất hiện các triệu chứng phản ứng lại ngay như đau bụng, buồn nôn còn các loại rượu có ngâm xác động vật thì chất độc sẽ tích tụ dần và khi phát bệnh là lúc bệnh nặng”.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong óc một số loài khỉ có chứa virus gây dịch sốt xuất huyết là Ebola và Marburrg có thể gây bệnh và lây truyền cho cộng đồng. Nghiêm trọng hơn, một số loài khỉ có chứa virus truyền bệnh nan y, khó chữa như HIV, AIDS... Do đó, ăn thịt khỉ sống tiềm ẩn những nguy hại.

Tuấn Kiệt

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]