Mẹo chải mascara không bị vón cục

Mascara chắc chắn là dụng cụ trang điểm không thể thiếu với các bạn gái, tuy nhiên, không phải bạn gái nào cũng biết cách chải mascara sao cho thật đẹp và nhất là không bị vón cục.

15.5641

Dưới đây là những lời khuyên giúp bạn gái bảo quản và chải mascara sao cho đúng cách:

Làm sạch chổi đánh mascara

Trước khi chuốt mascara lên lông mi, bạn nên làm sạch chổi bằng nước tẩy trang và vải bông để loại bỏ hết những lớp mascara khô cứng còn dính lại trên đó.

Vệ sinh miệng tuýp mascara sạch sẽ

Khu vực miệng ống mascara là khu vực rất dễ bị bẩn và nhem nhuốc, do đó bạn nên lau sạch khu vực này trước khi sử dụng xong. Nếu bạn không lau sạch, lượng mascara còn vương lại sẽ nhanh chóng bị đóng cục lại, không thể đóng chặt nắp, vì thế mascara còn lại trong tuýp sẽ bị khô.

Trong trường hợp miệng ống mascara của bạn không bị bẩn, hãy nhớ xoay nắp thật chặt sau khi dùng xong để không khí không thể lọt vào bên trong.

Lấy mascara theo hướng chuyển động tròn

Chắc chắn đây là lỗi mà rất nhiều bạn gái mắc phải khi lần đầu tiên sử dụng mascara. Thay vì cầm cây chổi đẩy lên đẩy xuống (giống như bơm xe) để lấy mascara, bạn nên cho cây chổi chuyển động tròn quanh lòng ống để không khí không thể lọt vào.

Sử dụng nước nóng để khắc phục mascara bị khô

Nếu như tuýp mascara của bạn đã bị khô và có xu hướng bị vón cục, rất khó để sử dụng, hãy dùng nước nóng để làm mascara chảy ra. Đặt lọ mascara của bạn vào bên trong cốc nước nóng và để trong vòng khoảng 5 phút.

Chải mascara đúng cách

Với mỗi bên lông mi, bạn nên chải trước một lớp mascara mỏng, đợi cho khô hoàn toàn, sau đó, dùng lược chuyên dụng để chải mi. Tiếp theo, chải lớp mascara thứ hai cho lông mi đậm hơn.

Bên cạnh những lời khuyên trên, bạn gái cũng cần lưu ý một điều nữa là không sử dụng mascara trong thời gian quá lâu, cứ khoảng hơn 3 tháng bạn nên thay mới một lần.
 
Theo Zing
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]