Miếng lót nồi độc đáo

Miếng lót nồi “tự chế” sẽ khiến bàn ăn nhà bạn thêm sinh động và ấn tượng

0

Với chút thời gian, “đồ nghề” dễ tìm bạn có thể dễ dàng bắt tay vào làm miếng lót nồi độc đáo này. Cùng tham khảo cách làm dưới đây bạn nhé!

Chuẩn bị nguyên liệuđồ dùng

  • Sỏi, đây thừng, miếng mút hay xốp được cắt hình tròn (bạn có thể tận dụng miếng lót chuột máy vi tinh hình tròn đã cũ).
  • Súng bắn silicon và que silicon.

Nguyên liệu để làm miếng lót nồi bằng sỏi

Thực hiện (Các bạn vừa theo dõi bài viết vừa xem hình nhé)

  • Bạn nên chọn những viên sỏi dẹt để có thể đặt nồi được bằng phẳng.
  • Đặt miếng lót hình tròn trên mặt phẳng, đầu tiên cắm điện làm nóng súng silicon trong khoảng 3-4 phút.
  • Bắt đầu dính silicon vào từng viên sỏi, rồi dính sỏi xuống miếng lót.

Đính những viên sỏi vào miếng lót nồi

  • Nên nhớ là làm từ ngoài vào trong và cứ như thế cho đến hết vòng tròn nhé.

Dùng súng bắn keo để đính đá từ ngoài vào trong

Đính đá vào kín hết vòng tròn của miếng lót

  • Kế tiếp, bạn dính silicon lên sợi dây thừng. Sau đó dính dây thừng sát phần mép của cái đế lót nồi.
  • Cách khác bạn cũng có thể cho silicon lên mép mặt phẳng rồi dính dây thừng lên.

Đính sợi dây thừng vào phần mép của đế lót nồi

  • Sau khi hoàn tất bạn sẽ chiếc đế lót cực kì ấn tượng.

Miếng lót nồi bằng sỏi có thể dùng trang trí căn bếp

Sản phẩm hoàn thành, trông cũng không tệ nhỉ?                                                                                                             

Thực hiện và ảnh: Thanh Phương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]