Món ngon từ ngô, sắn, bo bo

Xôi bắp tôm khô, bo bo đồ sắn với tôm khô mỡ hành... là những món ăn được các thí sinh Vua đầu bếp chế biến từ các nguyên liệu thời bao cấp.

15.5809

Trong tập 8 của chương trình Vua đầu bếp, ban giám khảo đã đưa các thực phẩm quen thuộc của thời bao cấp là ngô, bo bo và củ sắn (khoai mì) để thử thách các thí sinh. Nhưng không còn là những món ăn quen thuộc của quá khứ, các thí sinh đã biến tấu thành những món ngon miệng, hấp dẫn. Không chỉ vì món ăn ngon mà chính những hoài niệm được gửi gắm trong từng món ăn của ba thí sinh đã khiến giám khảo xúc động.

Món xôi bắp tôm khô của thí sinh Thúy Hồng được giám khảo Tịnh Hải khen nức nở.

Chả bắp chay sốt cà chua của Thái Hòa.

Sữa bắp, bánh sắn chiên của Hồng Nam.

Ngô xào tôm khô và chè bo bo của Lan Hương.


Chè bà ba của Thùy Dương. Với món ăn này, Thùy Dương bị rơi vào nhóm nguy hiểm.


Chè bắp và bắp rang bơ tôm khô của Văn Dần không thành công. Giám khảo Tịnh Hải cho rằng món bắp chiên giòn rất ngon nhưng muối nhiều quá còn chè thì loãng như nước cơm.


Sau những lần may mắn ở các vòng thi trước, lần này Văn Dần đã phải dừng cuộc chơi. 13 thí sinh còn lại sẽ bước vào những thử thách bất ngờ ở tập 9 sẽ được phát sóng vào 20h ngày 3/5.


Huấn Phan
Ảnh: Ân Nguyễn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]