Nên và không nên khi đi thăm trẻ sơ sinh

Để tránh gây phiền hà cho cả mẹ và bé nhé, bạn cần lưu ý những việc nên và không nên làm dưới đây khi thăm trẻ sơ sinh nhé!

0

Không nên: Đến thăm bé quá sớm

Sự có mặt của những vị khách trong phòng khi bố mẹ còn chưa kịp làm quen với vai trò mới của mình sẽ khó mà đem lại niềm vui, ngược lại, nó khiến các bố mẹ mới trở nên bối rối. Nên dành một vài giờ đầu tiên để cặp đôi gắn kết với con yêu đã nhé. Tuy nhiên, vào thời điểm này bạn có thể hỏi bố mẹ có cần giúp đỡ gì không.

Không nên: Đến thăm mà không báo trước

Bạn nên gọi để hỏi xem mình có tiện ghé thăm hay không. Các bà mẹ thường dành hết cả ngày để tập làm quen với việc cho con bú, thay tã hay bế ẵm, dỗ dành bé. Đừng biến mình thành một kẻ quấy rầy mang đến thêm phiền phức nhé.

Nên: Cởi bỏ dép và mang theo dung dịch rửa tay

Cơ thể của mỗi chúng ta chẳng khác nào một cỗ xe vận chuyển vi khuẩn. Dù bạn mới tắm, mới rửa tay đi chăng nữa thì chúng vẫn tiếp tục sinh sôi chỉ sau vài phút. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn đã cởi bỏ giày dép ở ngoài cửa và rửa sạch tay ngay trước khi bế bé.

Nên: Cẩn thận lời ăn tiếng nói

Bạn không thể biết được gia đình bé sơ sinh có kiêng cữ gì không, có cần phải nói một câu gì đó theo truyền thống trước khi bế bé… Ngay cả khi khén bé, bạn cũng nên mở đầu bằng: “Trộm vía…”. Có thể bạn thấy ngạc nhiên về điều này, nhưng ở rất nhiều gia đình vẫn tồn tại truyền thống đó. Ngay cả trước khi ra về, bạn cũng nên chào bé dù bé còn quá nhỏ để hiểu.


Nên: Hỏi ý bà mẹ trước khi muốn bế bé

Nhiều bà mẹ hiện đại rất đề cao vấn đề vệ sinh, nên sẽ hạn chế việc trao bé cho một người khác. Vì vậy, tốt nhất bạn nên hỏi bà mẹ đó xem mình có thể bế bé không. Lưu ý rằng, bé sơ sinh rất nhạy cảm và việc bất ngờ bị một người lạ bế lên có thể khiến bé hoảng sợ.

Không nên: Đi thăm bé khi sức khỏe không tốt

Đây là điều tối kỵ. Sức đề kháng của trẻ sơ sinh chưa tốt như người lớn. Nếu bạn đang hắt hơi, sổ mũi hay ho lụ khụ…, tốt nhất là ở nhà và gửi đến bố mẹ bé lời chúc mừng trên Facebook hay tin nhắn điện thoại.

Nên: Mang theo quà hay phong bao lì xì

Món quà dành cho bé mới sinh sẽ thay cho lời chúc phúc. Theo truyền thống, bạn còn có thể chuẩn bị một phong bao lì xì và để vào đó một ít hiện kim. Nếu bé còn có anh, chị thì bạn cũng nên chuẩn bị thêm một ít quà nữa để bé nào cũng vui.

Không nên: Chụp ảnh dù được bố mẹ bé đồng ý

Ánh sáng từ đèn flash của máy ảnh hoàn toàn không tốt cho mắt trẻ sơ sinh. Dù cho bạn có được sự đồng ý của bố mẹ bé, nên tránh việc đưa máy ảnh hay camera điện thoại ra trước mặt bé. Hãy để dành khoảnh khắc đó cho một dịp khi bé lớn hơn.

Nên: Giúp đỡ bố mẹ bé khi cần

Phòng có bé mới sinh đôi khi rất bừa bộn. Bạn có thể giúp bố mẹ bé dọn dẹp hoặc đôi khi, bạn có thể đi chợ giúp cặp đôi bố mẹ đang còn bối rối dọn dẹp “bãi chiến trường” trong phòng họ.

Không nên: Hút thuốc

Khi thăm bé trong bệnh viện, bạn tuyệt đối không được hút thuốc bởi đây là quy định của bệnh viện. Một số bệnh viện còn yêu cầu bạn phải mặc quần áo y tế mới được phép bế em bé. Nếu có ý định đến thăm mẹ và bé, bạn nên ăn vận gọn gàng, sạch sẽ và nhớ không hút thuốc, kể cả trước khi đến thăm bé nhé.

Ngoài ra, ngay cả khi đến nhà riêng hay ở nơi công cộng, bất cứ nơi nào có em bé bạn cũng tránh hút thuốc vì khói thuốc không hề tốt cho bé chút nào.

Nên: Tự biết cách phục vụ mình

Khi đến thăm bé, nếu mẹ bé mời bạn uống nước, bạn không nên ngồi chờ được phục vụ, thay vào đó hãy đứng dậy, chủ động và nói với mẹ bé bạn có thể tự lấy được. Đặc biệt đối với những mẹ đẻ mổ, vết mổ chưa lành, bạn càng không nên làm phiền quá nhiều như vậy. Nếu mẹ bé cần giúp đỡ gì, hãy sẵn sàng hỗ trợ nữa nhé.

Không nên: Đưa ra lời khuyên

Một thói quen khá thú vị ở Việt Nam, đó là bất cứ ai đến thăm đều đưa ra hàng tá lời khuyên về cách chăm con, về thực đơn ăn uống cho mẹ… mà mẹ chẳng muốn nghe chút nào. Hãy nhớ chỉ đưa ra lời khuyên khi mẹ hỏi và cần sự hỗ trợ của bạn.

Nên: Hành xử khéo léo khi đến thăm đúng lúc bé tu ti mẹ

Hầu hết những người lần đầu làm mẹ đều khá lúng túng và không có kinh nghiệm khi cho con bú. Cả mẹ và bé đều cần thời gian để học “kỹ năng” này. Khi bạn đến thăm đúng lúc bé đang tu ti mẹ, cố gắng hành xử tự nhiên, nói chuyện với mẹ bé và không nhìn chằm chằm vào miệng em bé đang bú sữa. Nếu mẹ em bé có vẻ xấu hổ và không được tự nhiên, bạn có thể tránh đi một lúc, đợi bé bú xong rồi quay lại.

Không nên: Đến thăm khi đã muộn

Mẹ mới sinh sẽ rất mệt mỏi vì vừa phải chăm con, lại vừa phải tiếp rất nhiều vị khách đến thăm bé. Vì thế nếu không thể đến thăm bé sớm, hãy lùi ngày thăm vào hôm khác cũng không sao.

Thùy Linh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]