Nga bổ sung chiến hạm mới cho Hạm đội Biển Đen

Nhà máy đóng tàu vùng Baltic mang tên Yantar ngày 14-3 đã hạ thủy khinh hạm đầu tiên thuộc Đồ án 11356 theo đơn đặt hàng của Hải quân Nga và nó sẽ được biên chế về Hạm đội Biển Đen.

0

 

Theo đại diện báo chí Tập đoàn Đóng tàu thống nhất Nga (USC), khinh hạm trên được mang tên Admiral Grigorovich và phiên chế cho Hạm đội Biển Đen. Dự kiến, sau quá trình chạy thử nghiệm, chiến hạm Admiral Grigorovich sẽ được bàn giao cho Hạm đội Biển Đen sớm nhất có thể.

Năm 2010, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với nhà máy Yantar đóng mới 2 khinh hạm đầu tiên thuộc Đồ án 11356. Trong tương lai, Hải quân Nga sẽ mua thêm 4 chiến hạm cùng loại và  phiên chế toàn bộ cho Hạm đội Biển Đen.

Khinh hạm Admiral Grigorovich.

Với tổng lượng choán nước đạt 4.000 tấn, chiến hạm thuộc Đồ án 11356 dài 124,8m, rộng 15,6m. Tốc độ hải trình của chiến hạm lới này đạt 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động khoảng 4.500kmNgoài Admiral Grigorovich, nhà máy Yantar đang đóng 4 chiến hạm khác cũng thuộc Đồ án 11356, gồm: Admiral Essen, Admiral Makarov, Admiral Butakov, Admiral Istomin. Dự kiến, chiến hạm Admiral Istomin sẽ được chuyển giao vào năm 2016.

Được thiết kế đa nhiệm, chiến hạm thuộc Đồ án 11356 được trang bị hải pháo A-190E 100mm, tổ hợp tên lửa phòng không Shtil-1, tổ hợp pháo-tên lửa Kashtan và thiết bị phóng ngư lôi cỡ 533mm. Ngoài ra, nhằm nâng cao khả năng cảnh giới và săn ngầm, chiến hạm lớp này còn được trang bị thêm trực thăng Ka-28 hoặc Ka-31.

Theo

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]