Nghệ thuật phân thân

Mệt nhưng có tiền

0
(TT&VH) - SHB.ĐN được lệnh phải chinh phục AFC Cup 2010, nhưng họ vẫn đau đáu mục tiêu bảo vệ thành  quả đã đạt được trong năm 2009, đặc biệt là ngôi vô địch ở đấu trường V-League. Thậm chí, V-League còn quan trọng hơn cả giải châu lục, một khi thầy trò Huỳnh Đức bị đặt ở thế phải lựa chọn.

Lâu nay, mỗi khi phải đi đá giải quốc tế, ám ảnh lớn nhất với các HLV trưởng là căn chỉnh làm sao sức lực của cầu thủ không bị quá bào mòn, hạn chế được tối đa chấn thương. Một số cầu thủ trẻ SHB.ĐN thú nhận đá một trận AFC Cup có cảm giác mất sức gấp đôi trận nội địa. Sở dĩ vậy bởi ngoài di chuyển vất vả đã đành, áp lực tâm lý, sự căng thẳng đã tác động lớn đến thể trạng của mỗi cá nhân.

Với SHB.ĐN, từ đầu mùa giải đến nay, họ đã chiến đấu 7 trận, như thời gian gần đây trung bình một tuần đá 2 trận. Chủ nhật vừa rồi đá HN.T&T, thứ Tư gặp Geylang United và 3 ngày sau lại phải tiếp Navibank .SG.


Khoẻ như Rogerio (trái) cũng có dấu hiệu quá tải vì phải tham dự quá nhiều mặt trận.

Sức người cũng có giới hạn. Một giải đấu gói gọn trong vài chục ngày, sẽ không quá khó để HLV tính điểm rơi, sức bền. Nhưng, một mùa giải kéo dài đến 7 tháng, như SHB.ĐN phải đá đủ 4 mặt trận, thì việc tính toán để đội bóng khỏi “vỡ” là một bài toán rất khó với HLV Lê Huỳnh Đức. Như B.BD năm ngoái, mùa giải đã hết 2 tháng rồi mà vẫn thấy họ vẫn còn “đánh đu” với AFC Cup, đúng là cám cảnh!

Huỳnh Đức có lợi thế khi nắm trong tay một dàn cầu thủ nếu chỉ sử dụng vài trụ cột đá với đội hình hai, cũng làm điêu đứng các đối phương. Tuy vậy, khi đặt tham vọng phải bảo vệ ngôi vô địch Cup QG, V-League, giải Đại hội TDTT toàn quốc, có thành tựu ở SFFC Cup, thì cơ bản các trụ cột phải cày ải tối đa. Phước Vĩnh, Hoàng Quảng, Thanh Hưng, Merlo, Nicolas... dường như trận nào cũng ra sân. Nguyễn Rogerio không thể thiếu được khi đá V-League.


Huỳnh Đức mấy ngày nay than phiền quân mình đã có dấu hiệu quá tải khi phải đá với mật độ dày đặc, ngay đến khoẻ như Merlo cũng đang bị chấn thương. Bây giờ, Merlo đã quá nổi tiếng. Thế nên, việc tiền đạo này bị các cầu thủ đối phương chăm sóc thái quá và hay có nguy cơ chấn thương là rất dễ xảy ra. Hải Lâm, Văn Học mấy tuần nay cũng phải vật vã điều trị chấn thương. Ai dám khẳng định họ không bị vắt quá nhiều sức lực dẫn đến cảnh huống phải làm khán giả thời gian dài như thế? Nếu Hoảng Quảng có vấn đề đáng tiếc, ai sẽ đảm trách vị trí hậu vệ trái cho SHB.ĐN lúc này? Việc Thanh Phúc bị tai nạn xe máy có nguy cơ phải nghỉ hai tháng, cũng khiến cho chiến thuật của SHB.ĐN có sự xáo trộn lớn, khi Nicolas vốn đang nổi lên vai trò tiền đạo, phải dạt sang biên chơi tiền vệ.


 Thế nên, phân thân để làm sao không bị cuốn theo các mặt trận một cách bị động, là cả một nghệ thuật với các HLV trưởng ở ta. Với SHB.ĐN, lực lượng dày, được HLV trang bị nền thể lực cực tốt vẫn chưa đủ cho tham vọng chinh phục cả 4 mặt trận.


Chiều mai, sẽ là một trận đấu mà chắc chắn sẽ ngốn nhiều “nhiên liệu” của đoàn quân áo vàng.


NGỌC HÒA

Nhìn khắp 14 đội bóng ở V-League, SHB.ĐN là đội bóng có thành tích ổn định nhất. Riêng ở sân Chi Lăng, khó có đội nào rời thánh địa này mà được “lành lặn” 100%. Đến như XM.HP trận ra quân cũng thất bại dưới tay thầy trò Huỳnh Đức. Thế nên, nếu làm con số thống kê có lẽ không ai qua mặt được cầu thủ SHB.ĐN trong việc kiếm tiền thưởng. Nghĩ mà cám cảnh cho những đội yếu, cụ thể như M.Nam Định, từ đầu giải đến giờ chưa thắng trận nào. Tiền đã có, nhưng vẫn cảnh “treo cột mỡ”. Nhưng cầu thủ thành Nam chỉ tự trách mình, khi đá đấm đì đẹt làm cái hầu bao không phồng được.

Với đội bóng mạnh như SHB.ĐN, từ năm ngoái các cầu thủ của họ xác định trận nào cũng đá hết mình để “săn” tiền thưởng của bầu Hiển. Nếu như ở đội bóng khác còn có chuyện tiền đến tay cầu thủ chậm, thì SHB.ĐN cứ thắng là bầu Hiển thúc kế toán trong Đà Nẵng giải ngân cho cầu thủ ngay lập tức. Cô kế toán này năm ngoái từng “chóng mặt” than trời bởi liên tục phải mở két ra đếm tiền thưởng.

Chỉ ngay vòng bảng AFC Cup, SHB.ĐN đá cả thảy 6 trận. Nếu lấy con số 700 triệu như trận thắng Cảng Thái Lan FC ra tính, thì nếu thắng cả 6 trận, đoàn quân áo cam sẽ lấy của bầu Hiển hơn 4 tỷ đồng. Với tương quan lực lượng hiện nay SHB.ĐN hoàn toàn có thể làm được điều đó. Càng vào sâu, chắc chắn bầu Hiển càng phải chi đậm đà hơn.

Bóng đá ta, mệt đứt hơi nhưng có tiền và cửa lấy tiền thưởng dễ dàng thì cầu thủ ít khi than mỏi gối lẫn đầu óc, SHB.ĐN chắc chắn không là ngoại lệ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]