Nhảy tango giúp chữa bệnh Parkinson

15.5976
Nhảy điệu tango có thể giúp giữ thăng bằng và cải thiện chức năng vận động cho những bệnh nhân Parkinson (bệnh liệt rung). Các nhà khoa học thuộc Đại học Washington (Mỹ) đã rút ra kết luận trên sau khi so sánh tác dụng của điệu nhảy tango và các bài tập thể dục thông thường khác ở những bệnh nhân Parkinson.

Các bệnh nhân được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 thực hiện các điệu nhảy tango và nhóm còn lại tập các bài thể dục dành riêng cho bệnh nhân Parkinson. Kết quả là cả hai nhóm đều cải thiện đáng kể khả năng vận động của cơ thể nhưng những người thuộc nhóm 1 có khả năng giữ thăng bằng tốt hơn các bệnh nhân trong nhóm tập thể dục. Theo các chuyên gia, bệnh nhân Parkinson thường đi lại khó khăn và khó giữ thăng bằng nên dễ bị ngã.

(Theo Vndoc.com - Thanh niên)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]