Nhiều nơi có nguy cơ bị “treo” nước máy

Do thiếu vốn, các công ty cấp nước có thể phải tạm ngưng các dự án phát triển mạng lưới đường ống và gắn đồng hồ nước miễn phí cho người dân

15.585

Nguồn nước ngầm nhiều quận, huyện ở TPHCM đang ô nhiễm  nghiêm trọng. Những hộ dân chưa có nước máy lại đang phải đối mặt với “điệp khúc chờ” vì các công ty cấp nước (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) cho biết trong năm 2009, nhiều khả năng sẽ không thực hiện được các dự án phát triển mạng lưới đường ống.

 

Tạm ngưng gắn đồng hồ nước

 

Tại cuộc họp với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TPHCM ngày 10-2, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (Công ty Cấp nước Chợ Lớn) cho biết trong năm 2009, công ty cần 95 tỉ đồng để phát triển trên 98 km đường ống cấp 3 để đưa nước đến hộ dân. Tuy nhiên, hiện nay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) thông báo không có nguồn vốn để cho vay thực hiện các công trình nêu trên.
“Do đó công ty đã đề xuất Hội đồng Quản trị xem xét, chấp thuận cho tạm ngưng gắn mới đồng hồ nước miễn phí cho người dân trong năm 2009 (không tính 12.000 đồng hồ gắn miễn phí cho dân bằng nguồn vốn đã khấu hao của Công ty Cấp nước Chợ Lớn)”- ông Phạm Mạnh Đức, Giám đốc Công ty Cấp nước Chợ Lớn, cho biết thêm.

Theo danh mục các dự án phát triển mạng lưới đường ống cấp nước của Công ty Cấp nước Chợ Lớn, có trên 77% km đường ống  thuộc địa bàn quận Bình Tân.
Đây là địa phương mà nguồn nước ngầm có nguy cơ ô nhiễm rất cao nhưng tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hiện chỉ mới trên 55%. Do đó, nếu các dự án phát triển mạng lưới đường ống bị ngưng trệ, trên hàng ngàn hộ dân sẽ không được gắn đồng hồ nước trong năm 2009.

Chị Nguyễn Thị Thảo, ngụ đường số 24, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, rất muốn được gắn đồng hồ nước sớm. Mỗi ngày chồng chị đi làm tại quận 1 phải mang theo bình để chiều chở nước sạch về dùng, còn nước giếng chỉ để tắm giặt. Ảnh: T.Thạnh

Tương tự, tại các quận Thủ Đức, 2, 9, thuộc địa bàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (Công ty Cấp nước Thủ Đức), nhiều khả năng người dân cũng phải cùng chung số phận. Theo ông Nguyễn Xuân Cầu,  Giám đốc Công ty Cấp nước Thủ Đức, dự kiến trong năm 2009 sẽ phát triển 80 km đường ống cấp nước để gắn đồng hồ nước cho người dân nhưng hiện nay chưa có vốn. Về tình hình cung cấp nước sạch cho địa bàn quận Tân Bình, Tân Phú, ông Lại Văn Đang, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa, cho biết: “Theo dự kiến, chi nhánh cần trên 63 tỉ đồng để phát triển mạng lưới đường ống và gắn đồng hồ nước miễn phí cho người dân. Nếu SAWACO không rót vốn thì các dự án trên sẽ không thực hiện được”- ông Đang nói.

 

Chưa phải hết cách

 

Không riêng các địa phương nói trên, hiện nay nhiều quận, huyện ngoại thành như 12, Bình Chánh, Hóc Môn... tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch rất thấp. Nhiều khu vực nguồn nước giếng đang bị nhiễm phèn nặng gây rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Trong các năm qua, việc phát triển mạng lưới đường ống cấp nước ở khu vực này rất chậm. Theo chúng tôi, ngoài nguyên nhân việc đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước tốn nhiều tiền nhưng khó thu hồi vốn còn do các đơn vị cấp nước e ngại hiệu quả đầu tư thấp vì người dân ngoại thành có khuynh hướng sử dụng nước giếng, dù có gắn đồng hồ nước nhưng không sử dụng (có nơi chiếm trên 20%).

Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ xung quanh các phương án tìm nguồn vốn thực hiện các dự án đưa nước sạch đến người dân, nhất là những nơi nước giếng ô nhiễm nặng, ông Phạm Mạnh Đức cho biết công ty đã liên hệ với các ngân hàng nhưng nhiều khả năng không vay được vì không có tài sản thế chấp. “Hiện SAWACO cũng đang khát vốn nên chỉ những trường hợp thật đặc biệt như khu vực có nhiều người mắc bệnh ung thư ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, may ra mới được bố trí vốn để thực hiện nhanh việc gắn đồng hồ nước cho người dân”- ông Đức giải thích.

Trong bối cảnh trên, ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP, cho rằng SAWACO nên có văn bản kiến nghị UBND TPHCM xin vay nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện các dự án.

Trước đó, do nhu cầu cấp thiết của người dân về sử dụng nước sạch, UBND quận Bình Tân đã có chủ trương cho Công ty Cấp nước Chợ Lớn vay tiền để gắn 10.000 đồng hồ nước miễn phí. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Biết, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, muốn thực hiện phải có sự chấp thuận của UBND TPHCM cũng như sự hướng dẫn của Sở Tài chính. “Theo kế hoạch của chúng tôi, trong năm 2009 sẽ có trên 30.000 hộ dân quận Bình Tân được gắn đồng hồ nước. Trong đó, trên 20.000 đồng hồ do Công ty Cấp nước Chợ Lớn thực hiện bằng nguồn vốn của họ và vốn vay ngân sách. Còn chúng tôi sẽ thực hiện xã hội hóa để gắn thêm 10.000 đồng hồ nước”- ông Biết nói.

TRUNG THANH
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]