Những chốn đặc biệt dành cho du khách yêu mèo

Bạn có biết đó là những nơi nào? Hãy cùng tìm hiểu các điểm đến vô cùng lí tưởng cho cộng đồng yêu mèo nhé.

15.6

Những chốn đặc biệt dành cho du khách yêu mèo


Các quán café Mèo, Tokyo



Nơi này chính là lãnh địa của ngôi sao Youtube Maru, một chuyên gia làm trò hề được hơn 200 triệu lượt theo dõi của cộng đồng mạng. Ở Toyko có hơn một trăm quán cà phê mèo, nơi khách có thể đến vừa nhâm nhi latte vừa gặp gỡ, chơi đùa với “cộng đồng mèo” thu nhỏ đầy thú vị.

Một số địa điểm nổi tiếng là: Shimokitazawa’s Cateriam, Nekobukuro ở Ikebukuro, Curl Up Café ở Haramachi, và Nyafe Melange. Ngoài ra, còn có hẳn một bản đồ tiện dụng để du khách có thể dễ dàng xác định vị trí của các quán cafe ở nơi này.

Lễ hội Mèo, Ypres, Bỉ
 

Kattenstoet (Lễ hội Mèo) được tổ chức 3 năm 1 lần vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5, và lần tiếp theo được dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2015.

Lễ hội diễn ra sôi động với một cuộc diễu hành trên đường phố, người tham gia sẽ hóa trang thành mèo, phù thủy, hoặc chuột, và cùng hòa mình vào âm nhạc ở khắp nơi.

Nhà hát Moscow Cats
 

Nhà hát thuộc thế hệ thứ 2 của Nga này được thành lập bởi Yuri Kuklachev và con trai của ông, Dimitri, vào năm 1990, tại Moscow, và đoàn kịch gồm khoảng hơn 120 con mèo.

Những màn trình diễn quay vòng, nhào lộn của những cái tên như Catnappers, Cat Clowns…luôn là niềm tự hào của Moscow Cats này. Khán giả sẽ rất trông mong được xem các pha mạo hiểm do các diễn viên đầy tài năng biểu diễn.

Bảo tàng Kuching Cat, Malaysia
 

Loài mèo được coi là biểu tượng may mắn ở Malaysia cũng như một số nền văn hóa châu Á. Bảo tàng Kuching Cat ở Sarawak có vẻ lập dị nhưng đã bày tỏ lòng kính trọng những may mắn mà loài mèo ban cho con người.

Ngay cửa vào là một khuôn mặt mèo khổng lồ, và bên trong tòa nhà được thiết kế theo phong cách UFO đầy bí ẩn. Bảo tàng Kuching Cat nằm trên một ngọn đồi, với tầm nhìn ra thành phố Kuching tuyệt vời.

The Supreme Cat Show, Birmingham, U.K
 

Đây được xem là nơi triển lãm mèo lớn nhất và uy tín nhất của vương quốc Anh, được tổ chức vào mỗi tháng 11 tại Trung tâm Triễn lãm Quốc gia gần Birmingham. Mỗi chuồng mèo đều được trang trí đầy màu sắc dựa trên chủ đề của năm, cụ thể là năm 2012 với chủ đề “Kim cương là mãi mãi”.

Khu bảo tồn Torre Argentina Cat, Rome
 

Nhiệm vụ chủ yếu của khu bảo tồn này là nâng cao chất lượng cuộc sống của mèo bị bỏ rơi ở Rome. Nơi đây luôn hoan nghênh các cộng tác viên đến giúp đỡ, phân phối thực phẩm, làm sạch lồng cho hơn 300 con mèo được nuôi dưỡng trong Torre Argentina. Nữ diễn viên nổi tiếng người Ý, Anna Magnani, cũng đã nhận nuôi dưỡng, chăm sóc những con mèo trong thời gian quay phim gần Teatro Argentina.

Theo Yan
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]