Những phát minh sáng tạo "vô đối" của người Nhật

Người Nhật có những sáng tạo không ngờ tới nhưng lại rất thiết thực, có ích cho cuộc sống hàng ngày của họ.

0

Từ bộ quần áo trẻ em kiêm khăn lau bụi để tranh thủ giúp đỡ việc nhà, chiếc ô cà vạt, chúng ta có thể thấy tại sao người Nhật được coi là một trong những người sáng tạo nhất trên thế giới.

Chiếc giày đính ô nhỏ xíu giúp bạn chống ướt trong ngày mưa gió. Khỏi lo bị hỏng xì-tai phong cách.
 
Giá đỡ chống ngủ gật cực kỳ hữu ích với những ai phải đi xe buýt hay tàu trên đường dài. Có giá đỡ này rồi sẽ giúp nhiều người tranh thủ chợp mắt sau giờ làm.
 
Mũ bảo hiểm tàu xe không chỉ giúp bảo vệ bạn mà còn giúp bạn tranh thủ ngủ
 
Nếu ngại phải cúi khom lưng khi dọn dẹp nhà cửa thì đôi giày này rất hữu ích. Một bên là chổi, một bên là mo hót rác, chỉ cần nhấc chân lên là cũng có thể dọn nhà
 
Cà vạt và ô 2 trong 1. Khỏi lo ra khỏi cơ quan mà không mang theo ô
 
  
Em bé khi chưa biết đi thường rất hay bò khắp nhà. Tận dụng điều này để lau sàn luôn nhờ bộ quần áo gắn sợi lông mềm đặc biệt này
Tương tự, chân của mèo cũng được gắn kèm "chiếc chổi" khác lạ
 
Với những người tóc dài thì khi ăn uống thường gặp phiền toái về tóc tai. Một chiếc mặt nạ kiểu này giúp bạn che tóc và có thể ăn uống thoải mái hơn
 
Miếng sticker dán mắt là biện pháp để che giấu thầy cô giáo trên lớp khi học sinh quá buồn ngủ
 
Không phải ông bố nào cũng giỏi trong việc nựng con, cho con uống sữa. Với "bộ ngực" giả chứa đầy sữa này, ông bố có thể dễ dàng cho con bú vì đứa trẻ sẽ tưởng là đang được bú sữa mẹ
 
Chiếc gối đùi êm ái dành cho những người độc thân
 
Mũ bảo hiểm kiêm bàn học. Thoải mái vừa đi vừa đọc sách
 
Bộ sơn móng khác thường để bạn đỡ tốn thời gian và công sức khi làm đẹp móng tay

Theo Baodatviet.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]