Phần mềm Bibo Book đoạt giải Nhất thi “Khởi nghiệp cùng Microsoft”

15.6023
Triển lãm poster giới thiệu 15 sản phẩm phần mềm lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi "Khởi nghiệp cùng Microsoft" được tổ chức ngay trước vòng thi chung kết.

>> // /

Vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Microsoft” vừa được Trung tâm CNTT-TT Vietnet, Viện CNTT-TT thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Microsoft tổ chức tại Hà Nội.

Đại diện Ban tổ chức (BTC) cho biết, 8 sản phẩm tranh tài tại Vòng chung kết là những phần mềm độc đáo nhất, đã được Ban giám khảo (BGK) chọn lọc kỹ lưỡng từ 15 sản phẩm lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi.

Kết quả, sản phẩm phần mềm giáo dục tương tác thông minh dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi “Bibo Book” của nhóm sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm K53, Đại học Bách khoa Hà Nội đã xuất sắc giành được giải Nhất, trị giá 10 triệu đồng.

Được xây dựng theo 3 tiêu chí: dễ tương tác, dễ mở rộng và dễ chia sẻ, nhóm sinh viên này mong muốn sản phẩm “Bibo Book” sẽ mang lại cho các bé từ 2 - 6 tuổi một cách tiếp cận mới trong việc học, có được nhiều trải nghiệm thú vị và dễ sử dụng.

Nhóm tác giả của sản phẩm phần mềm "Bibo Book" nhận giải Nhất cuộc thi "Khởi nghiệp cùng Microsoft".

Bên cạnh đó, hai giải Nhì trị giá 8 triệu đồng/giải đã thuộc về các sản phẩm “English Store” của nhóm BK.QAT, Viện CNTT-TT, Đại học Bách Khoa Hà Nội và “Khu vườn trẻ thơ” của nhóm sinh viên chương trình kỹ sư chất lượng cao chuyên ngành hệ thống thông tin K55, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ba giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng đã được trao cho sinh viên Lê Trọng Quân, Viện CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội với sản phẩm “BK WinEngine-Game Engine 2D”; nhóm sinh viên kỹ sư tài năng K53 Đại học Bách khoa Hà Nội với sản phẩm “Hệ thống kết nối ý tưởng”; và nhóm sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật máy tính K53 Đại học Bách khoa Hà Nội với  sản phẩm “Colorization”.

Ngoài ra, sản phẩm “Hệ thống kết nối ý tưởng” của nhóm sinh viên kỹ sư tài năng K53 còn giành được giải thưởng phụ “Sản phẩm được yêu thích trên Facebook”; và sinh viên Bùi Minh Tấn, Viện CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội được trao giải phụ “Sản phẩm logo sáng tạo”.

Đại diện BTC cũng cho hay, tất cả các sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả được chọn từ vòng sơ khảo của cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Microsoft” sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong tương lai từ Dự án “Trung tâm Đào tạo CNTT và Sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên” để hoàn thiện và phát triển sản phẩm. 

Là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Trung tâm Đào tạo CNTT và Sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên”, cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Microsoft" đã được Trung tâm CNTT-TT Vietnet, Viện CNTT-TT thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức phát động từ giữa tháng 3/2013. Được tài trợ bởi Microsoft, mục đích của cuộc thi này là tìm kiếm các tài năng CNTT để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp ngành CNTT; phát triển những sản phẩm, ý tưởng độc đáo cho các dự án khởi nghiệp; đồng thời xây dựng sân chơi tri thức, học thuật hấp dẫn và mang tính ứng dụng thực tế cho các sinh viên ngành CNTT.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]