Phối đồ hè cực chất cho nàng mệnh Kim

(Thời trang) - Thật thú vị khi trong thời trang, lựa chọn màu sắc trang phục cũng có vai trò quan trọng đối với từng cung mệnh của chị em.

15.5328

Sự phát triển cả về sức khỏe và sự thành công trong cuộc sống phần nào dựa trên sự tương sinh và tương khắc của các cung mệnh hợp thành.

Theo sự nghiên cứu của các nhà triết học Phương Đông, những người có mệnh Kim thường tương sinh với màu sắc của chính hành này và màu sắc mang hành Thổ. Chính vì vậy, trang phục màu trắng, sequin, xám, vàng, nâu,...có thể đem lại sự may mắn cho những cô gái mang mệnh này. Bên cạnh đó, mệnh Kim thường không có lợi đối với các màu đỏ, hồng…

Màu trắng

Màu sắc đặc trưng của Kim là màu trắng, vì vậy, trang phục mang lại may mắn cho bạn sẽ là những bộ váy/áo mang sắc trắng tinh khôi. Màu trắng là biểu tượng cho sự giản dị và tinh khiết tuyệt đối. Ngoài ra, màu trắng còn mang ý nghĩa hòa giải, hòa bình, trung lập; mang lại cảm giác thanh bình, tươi mới cho người mặc. Tương tự, trắng bạc hay màu kem cũng khá hợp mệnh Kim.

Màu xám

Màu xám cũng là màu hợp với mệnh Kim, bởi nó cũng thể hiện đầy đủ những tính cách của một người mệnh Kim: tinh tế, rõ nét, sâu sắc. Đặc biệt, do Thổ sinh Kim nên những trang phục ánh vàng rực rỡ cũng nằm trong diện "an toàn". 

Màu vàng

Trên thực tế, màu vàng luôn đem đến cho người mặc vẻ đẹp sang trọng, thể hiện sự giàu có sung túc. Trong ánh nắng mùa hè, màu vàng đem đến sự tươi vui và hạnh phúc cho người đẹp.

Màu nâu

Nếu phối hợp trang phục không tinh tế, cô nàng mệnh Kim có thể "già trước tuổi". Chính vì vậy, để vừa mang bộ trang phục hợp mệnh vừa đảm bảo tính thời trang, bạn có thể kết hợp trang phục màu nâu với những món đồ sáng màu hơn.

Màu ánh kim

Màu sequin hay phụ kiện ánh kim là sự lựa chọn chuẩn không cần chỉnh cho người mệnh Kim. Trong những ngày hè oi bức, một bộ đồ sáng sủa sẽ giúp bạn tự tin và nổi bật hơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]