Quý ông cần làm gì để giữ gìn hạnh phúc?

Tuy phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc vun vén gia đình nhưng cũng rất cần sự đóng góp của người chồng trong việc xây dựng và giữ gìn tổ ấm. Dưới đây là một vài lời khuyên giúp quý ông có được một gia đình hạnh phúc.

15.5921

Nên rộng lượng

Đây là phẩm chất quan trọng nhất của người đàn ông trong cuộc sống hôn nhân. Hàng tháng hàng năm, gia đình không thể tránh khỏi những bất hoà vì “vợ chồng không thể nắm tay nhau từ sáng đến tối” do vậy tính rộng lượng mới thực sự có ý nghĩa. Vợ của bạn cũng là phụ nữ và cũng là một con người, cô ấy không thể lúc nào cũng hoàn hảo, chuyện cô ấy mắc sai lầm là chuyện bình thường do vậy đừng có chấp nhặt hoặc “Anh tha thứ cho em nhưng sẽ không bao giờ quên được điều đó”.

Rộng lượng ở đây bao gồm cả trong chính sách quản lý tài chính, đừng quá chi li hoặc “tra hỏi” vợ những lý do tiêu tiền. Chuyện gói gém làm sao cho cuộc sống vuông tròn là của người vợ, người chồng nên xây dựng những kế hoạch có tầm xa hơn.

Vợ không phải là người giúp việc

Phụ nữ ngày càng có quyền bình đẳng với nam giới trong công việc cũng như các lĩnh vực khác, không có lý do gì mà người vợ chỉ được phép chăm con cái, dọn dẹp nhà cửa từ sáng đến tối như một cái máy.

Khi người đàn ông coi vợ như một người giúp việc thì không khí gia đình sẽ rất nặng nề bởi tính bảo thủ, chuyên quyền của chồng rất cao. Vợ không có thời gian để đi làm công việc cô ấy yêu thích hoặc tham gia công tác xã hội thì đương nhiên sẽ dẫn đến những bí bách và mâu thuẫn gia đình.

Cố gắng hỗ trợ việc nhà và việc chăm lo con cái với vợ, không ít trường hợp “việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng”. Đáp lại với ý thức trách nhiệm của chồng, người vợ cần tỏ ra trân trọng và nói lời “cảm ơn anh”. Các chị không hiểu tại sao chồng mình lại hăng hái nhiệt tình giúp người ngoài đến thế, đơn giản vì khi giúp người ngoài chồng của chị sẽ được cảm ơn rất nhiều.

Nên biết kiềm chế

Những lúc cáu gắt là lúc mà người ta khó có thể nghĩ được điều gì sáng suốt. Đành rằng cô ấy gây cho bạn sự bực mình nhưng nghĩ cho cùng cô ấy là người thân, là vợ của bạn. Bạn đã bao giờ phải nín nhịn trước một hành vi sai trái của giám đốc, hoặc hành vi gây gổ của người ngoài chưa? Người “ngoài” mà bạn có thể kiềm chế thì tại sao lại “không” với vợ mình. Có một điều tệ hại là trong lúc cáu giận, bạn luôn nghĩ rằng cô ấy là vợ của mình, mình được phép… Thực sự thì cô ấy rất dễ bị tổn thương. Đây dường như là quy luật của tạo hoá để làm cho cuộc sống của con người phong phú hơn.

Cảm xúc của con người có thể “nguội” dần theo thời gian nhưng trí nhớ thì lưu lại đến suốt đời, do vậy cô ấy có thể còn bị ám ảnh với những lần bạn xúc phạm nặng nề.

Đừng bao giờ ghen tuông vô cớ

Có cặp vợ chồng đối xử rất tốt với mọi người, công việc ổn định lương cao nhưng hiếm khi thấy họ hoà thuận với nhau. Mãi sau này người thân mới biết nguyên nhân là do tính hay ghen của ông chồng. Vợ anh là một người xinh đẹp, 31 tuổi mà nhìn cô vẫn tươi tắn như thời con gái, tính nết lại “hướng ngoại” cô thích học bơi và học nhảy với ý nghĩ để hoàn thiện bản thân mình hơn. Cứ như thế "bệnh” ghen tuông của ông chồng lại ngày một nặng lên, mặc dù không có bằng chứng nào đáng để ghen. Rồi cũng đến một ngày họ cùng nhau ký vào tờ đơn ly dị.

Nguyên nhân của những lần người chồng ghen tuông là sự thiếu tự tin. Anh không tin tưởng vào bản lĩnh của mình cũng như không tin vào tình yêu của vợ. Rõ ràng có yêu thì mới ghen nhưng không nhất thiết phải ghen để chứng tỏ tình yêu và tính ích kỷ của mình.

Đầu tư cho con cái

Công việc đầu tư cho con ở đây bao gồm cả sức khoẻ và tinh thần. Những đứa trẻ của bạn cần một thể lực khoẻ mạnh để có thể vui chơi, cần tình cảm của cha mẹ để giúp con có cảm giác an toàn và tự tin, cần một sự đầu tư về kinh tế để có thể tiếp cận sự văn minh của thế giới. Nói chung là cần một gia đình hạnh phúc để phát triển hài hoà.

Con là tài sản lớn nhất của cha mẹ do vậy việc đầu tư tốt tức là bạn đã định hướng đúng đắn cho tương lai của con. Bạn có thể chủ động mời bác sĩ dinh dưỡng, gặp nhà tâm lý học hay nhà giáo dục để có được những định hướng tốt đẹp nhất.

Hoạt động thể thao và chăm sóc mảnh vườn của gia đình

Khi hai vợ chồng bạn cùng tham gia vào các câu lạc bộ thể dục thể thao, hoặc mỗi buổi chiều chơi tennis sẽ làm cho cuộc sống khoẻ mạnh và suy nghĩ nhanh nhẹn hoạt bát hơn. Thể thao không những giúp ích về mặt thực thể mà còn làm cho tinh thần thư thái.

Những giỏ hoa và khóm cây nhỏ trong mảnh vườn sẽ giúp ngôi nhà trông đẹp hơn. Vợ chồng bạn sẽ luôn có ý giữ gìn cho khu vườn và ngôi nhà đáng yêu của mình.

Theo 24H

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]