Rolls Royce - Lợi hay hại?

Rolls Royce - Lợi hay hại? Thứ Hai, ngày 03/06/2013 06:00 AM (GMT+7)Sự kiện: Rolls-Royce Rất nhiều người cho rằng Rolls Royce hoàn toàn không phải một món đầu tư xứng đáng với hàng loạt rắc rối nó sẽ gây ra cho bạn. Nhưng sự thật có phải như vậy? Trang Tin tuc 24H cập nhật nhanh nhất TIN TỨC THỊ TRƯỜNG Ô TÔ – XE MÁY trong nước & thế giới. Tổng hợp những bộ sưu tập SIÊU XE đình đảm HOT nhất, MỚI nhất tại 24H.COM.VN

14.714

Hơn 100 năm nay, Rolls Royce luôn được mệnh danh là một biểu tượng của đẳng cấp, sự sang trọng cũng như quyền lực. Ngay cả những người chế tạo chiếc xe này cũng luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo trong từng chi tiết, từ vật liệu đến cách chế tạo. Hơn nữa, họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để hoàn thành một chiếc xe với những chi tiết làm thủ công: 450 miếng da nội thất được khâu bằng tay, khung gầm với 328 mối hàn thủ công...

Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có 2 mặt, và Roll Royce cũng không là ngoại lệ. Dưới đây là một số ý kiến trái chiều về sản phẩm này.

Rolls- Royce không còn là một thương hiệu của Anh

Đã từng có một thời Rolls-Royce là sản phẩm hoàn toàn của người Anh, từ những chi tiết nhỏ như lốp tới những chi tiết lớn như khung xe đều được chế tạo tại Anh. Tuy nhiên, Rolls-Royce lại được marketing không phải bởi người Anh mà là người Đức ( BMW). Những người phản đối dòng xe này cho rằng việc một chiếc xe được sản xuất ở Anh, đã từng là biểu tượng của nền công nghiệp ô tô của Anh, lại cần một hãng xe của Đức marketing là một hành động hoàn toàn không bình thường, điều đó khiến Rolls-Royce không còn thuần túy là một chiếc xe của Anh nữa.

Tuy nhiên, với những người ủng hộ dòng xe này, thì đây là điều hoàn toàn sai lầm. Trước hết, có thể có người nói chất Đức của những chiếc BMW sẽ làm mất đi chất Anh trong những chiếc Rolls-Royce. Thực ra, hãng BMW chỉ giúp Rolls-Royce cải thiện một vài chi tiết kĩ thuật còn yếu kém của Rolls- Royce để giúp hãng phát triển ra thị trường toàn cầu. Ngoài ra, Rolls-Royce cũng cộng tác với BMW trong việc làm mới dòng sản phẩm của mình để theo kịp sự phát triển của nền công nghiệp ô tô thế giới.

Thực ra điều này không liên quan gì tới việc có mất chất Anh trong mỗi chiếc Rolls- Royce hay không. Đây chỉ đơn thuần là một bài toán kinh tế, với một thị trường đang phát triển , nếu bạn chỉ khăng khăng bám lấy những mẫu xe cổ điển, tiếp tục kì vọng rằng mọi người sẽ ưa chuộng sản phẩm của mình, thì việc lụi tàn dần là điều không tránh khỏi.

Rolls- Royce không phải là một chiếc xe mà chủ của chúng có thể lái

Với những người yêu thích lái xe thì Rolls Royce sẽ là một sự thất vọng hoàn toàn bởi sự bất tiện khi điều khiển chúng. Tuy nhiên, trong thực tế thì chủ sở hữu của những chiếc xe này chỉ chú tâm tới việc thể hiện đẳng cấp. Họ không quan tâm tới việc lái xe hay giao thông ra sao vì đơn giản, họ chỉ cần bỏ tiền ra và thuê một tài xế là đủ.

Với giới ủng hộ thì việc đây không phải một chiếc xe dành cho dân thích lái xe là đúng, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Cứ cho là bạn là dân thích lái xe, nhưng thật ra, có bao nhiêu thời gian trong cuộc đời bạn bỏ ra để phóng xe trên cao tốc hay ra ngoại thành? Hay tất cả thời gian dùng ô tô, bạn chỉ đến chỗ làm, đi về, đi mua sắm loanh quanh trong thành phố? Vậy một chiếc xe tiện nghi để có thể đi lại trong thành phố, nơi chiếm phần lớn thời gian bạn làm việc, sẽ tốt hơn, hay một chiếc xe có thể thỏa mãn đam mê lái xe của bạn sẽ có tính ứng dụng cao hơn?

Hơn thế, chạy xe trong thành phố đồng nghĩa với việc gặp tắc đường. Vậy bạn muốn một chiếc xe thể thao với động cơ khủng chạy từ từ 3 tiếng đồng hồ chỉ trên một vài con phố, hay một chiếc xe mà dù tắc đường bạn vẫn có thể ngồi trong đó, tận hưởng cảm giác như đang ở nhà mình?

Cuối cùng, đừng bao giờ phủ nhận thực tế là những người có đủ tiền để sở hữu một chiếc Rolls – Royce không bao giờ chỉ có 1 chiếc xe. Họ thường có ít nhất một chiếc để bản thân có thể tự lái dạo phố tận hưởng cảm giác thư thái khi cần thiết. Hay hơn thế nữa, họ có thể có cả một bộ sưu tập xe thể thao với động cơ khủng để tham gia vào những giải đua tư nhân, nơi mà họ có thể mở rộng quan hệ.

Việc sống với một chiếc Rolls – Royce là một điều quá tốn kém

Có rất nhiều ý kiến phản bác cho rằng nếu không là một tỉ phú, bạn đừng mơ tới việc sở hữu một chiếc Roll-Royce. Sở hữu không chỉ là việc bạn bỏ ra tối thiểu 430.000$ để mua chúng, mà bạn còn phải có một khối tài sản tương xứng với chúng. Chủ sở hữu một chiếc Rolls-Royce không thể là một anh chàng ở một căn nhà bình thường, với những tiện nghi bình thường được. Sở dĩ có điều này là do về bản chất, Rolls-Royce giống một món đồ thể hiện đẳng cấp hơn là một chiếc xe. Vì thực tế, chủ của chúng thường chỉ sử dụng khi tới những cuộc gặp đối tác, party hay đơn giản là hội họp trên du thuyền của mình.

Như đã nói ở trên, việc sở hữu một chiếc Roll Royce sẽ tốn rất nhiều tiền. Tuy nhiên, mua là một chuyện, sử dụng là một chuyện khác. Ngoài việc bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để được sở hữu, chủ một chiếc Rolls-Royce cũng thường xuyên phải thanh toán những hóa đơn cho việc bảo trì chiếc xe cũng như chi phi lái xe của mình, và chúng cũng không hề nhỏ.

Tuy nhiên, những ý kiến tán đồng với Rolls – Royce thì cho rằng nếu bạn có đủ khả năng tài chính để sở hữu một chiếc Rolls – Royce thì việc duy trì nó là hoàn toàn bình thường. Bạn có bao giờ nghĩ tới việc một tỉ phú, khi đã chấp nhận bỏ ra gần 500.000$ để mua một chiếc xe, lại ngại việc bỏ ra vài chục nghìn để chăm sóc nó không? Điều này cũng tương tự việc bạn chăm sóc chiếc xe của mình vậy. Hơn nữa, nếu bạn chỉ có 500.000 $, liệu bạn có nghĩ tới việc ngốn hết số tiền đó vào việc mua xe không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Rolls – Royce : chiếc xe thu hút những kẻ đào mỏ

Việc sở hữu một chiếc Rolls – Royce có thể khiến bạn trở thành một mục tiêu của những cô gái đào mỏ. Họ sẽ tìm mọi cách để cưới bạn, sau đó, tìm mọi cách để li dị và nhận một khối tài sản kếch sù.

Với những người yêu thích chiếc xe này thì kể cả việc đào mỏ cũng không phải điều đáng lo ngại. Nếu bạn đủ thông minh để kiếm đủ tiền mua một chiếc Rolls- Royce, thì việc bạn đủ thông minh để biết tránh những kẻ đào mỏ cũng là một điều khá dễ hiểu. Còn ngay cả khi bị sập bẫy đào mỏ, bạn vẫn có rất nhiều cách để tránh việc chia tài sản khi họ muốn chia tay để ôm một mớ tài sản kếch sù từ bạn.

Đây là cách phô trương tài sản một cách lố bịch

Vậy đó, với những người không ủng hộ dòng xe này thì đây quả là một lựa chọn ngu ngốc. Ngay cả việc nếu bạn muốn dùng nó để thể hiện đẳng cấp, thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác để thể hiện đẳng cấp, chẳng hạn như một chiếc Bentley với đầy đủ tiện nghi, sang trọng và vẫn giúp bạn thể hiện sự tự tin của mình.

Tuy nhiên, không phải ngẫu hiên mà 100 năm qua, Rolls Royce luôn là chiếc xe được các quí ông ở tầng lớp thượng lưu tin cẩn sử dụng như một biểu tượng thể hiện đẳng cấp và quyền lực của bản thân. Với sự hoàn hảo trong mọi chi tiết, tiện nghi thoải mái trong mọi hoàn cảnh, Rolls – Royce xứng đáng với việc là tâm điểm của mọi ánh mắt ngưỡng mộ ở mọi nơi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]