Siêu xe đạt tốc độ còn nhanh hơn tốc độ viên đạn

15.6047
Đội đua mạo hiểm Australia, với tay đua chính là Rosco McGlashan, đang hy vọng trở thành người lái xe đạt vận tốc nhanh nhất trên thế giới, phá kỷ lục của các đồng nghiệp người Anh trước đây.

Khi mới 12 tuổi, tay đua McGlashan đã chứng kiến tay đua huyền thoại Donal Campbell lập kỷ lục lái chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới, tốc độ lên tới 403 dặm/giờ (645km/h), vào năm 1964.

Sau đó, thành tích của ông Campbell đã nhiều lần bị vượt qua và mới đây, tay đua Andy Green của Anh đã đạt được thành tích lái xe với tốc độ 763 dặm/giờ.

Trong khi đó, nhóm phát triển của tay đua Rosco McGlashghan đang phát triển mẫu xe đua có trang bị động cơ tên lửa, có tên là Aussie Invader 5R, sử dụng công nghệ rocket 200.000 mã lực.

Đội đua của McGlashghan kỳ vọng chiếc xe của mình có thể đạt tới tốc độ 1.000 dặm/h chỉ trong 20 giây. Chiếc siêu xe Aussie Invader 5R này dự kiến sẽ phá kỷ lục trên vào năm 2014, tức tròn 50 năm sau kỷ lục cũ của Campbell.

Nếu tham vọng của đội đua McGlashghan thành công, chiếc xe của ông sẽ chạy nhanh hơn một viên đạn được bắn ra./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]