Thai nhi bị phù toàn thân, có cách nào giữ lại không BS?

Vợ em lần đầu mang thai thì thai bị lưu ở tháng thứ 2. Hiện tại vợ em mang thai lần 2 thì thai bị phù toàn thân đang ở tháng 3.

15.6005
Chào bác sĩ,

Vợ em lần đầu mang thai thì thai bị lưu ở tháng thứ 2. Hiện tại vợ em mang thai lần 2 thì thai bị phù toàn thân đang ở tháng 3. Em cũng nghe bác sĩ khuyên là bỏ và bác sĩ cũng không biết nguyên nhân chính xác.

Bs cho em hỏi có cách nào giữ thai, hoặc nếu để sinh thì có vấn đề gì không? Em và vợ em cần làm gì cho lần mang thai thứ 3? Cảm ơn bác sĩ!


 (Tang Hien – hienit…@gmail.com)

Ảnh minh họa

Chào em,

Qua thư em trình bày, cho thấy tiền căn sản khoa của vợ em không tốt, còn hiện tại thì sức khỏe của thai nhi không được bình thường (thai nhi bị phù toàn thân).

Những trường hợp này thai nhi thường có những bất thường khác đi kèm như nang bạch huyết vùng cổ trong hội chứng Hygroma kystique, dị tật tim bẩm sinh... Do đó, thai nhi thường ngưng phát triển sớm và không có cách nào giữ được thai, chính vì vậy mà BS cân nhắc khuyên vợ em nên bỏ thai.

Để chuẩn bị cho lần mang thai sau được tốt, vợ chồng em cần khám sức khỏe tổng quát và khám tiền sản để làm những xét nghiệm tầm soát cần thiết, tùy theo sức khỏe và tiền căn sản khoa của vợ em, BS sẽ tư vấn cụ thể nên làm những xét nghiệm nào.

Thân mến,

BS Chuyên khoa của AloBacsi

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]