Thanh lịch phong cách sơn móng tay kiểu Pháp

Thông thường, người sơn móng kiểu Pháp hay chọn màu trắng cho đầu móng, cắt vuông hoặc tròn và không quá dài, sau đó phủ lên một lớp hồng phớt tự nhiên hơn lên toàn bộ móng tay. Sau này, các kiểu móng với phần đầu móng mang tông màu khác đều được coi là biến tấu của kiểu sơn móng Pháp. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5753

Năm 1927, một hãng sản xuất mỹ phẩm mang tên Maksymilian Faktorowicz (hay Max) đã mang tới thị trường một lọ nhỏ bằng sứ, bên trong có loại sơn móng tay sắc hồng phớt, gọi là Society Nail Tint và một tuýp nhỏ hơn chứa dung dịch lỏng màu phấn trắng được gọi là Society Nail White.

Khi sơn lên bề mặt móng tay, sắc hồng sẽ phai bớt, để lại màu phơn phớt tự nhiên và phần móng dài hơn sẽ mang sắc trắng. Kể từ đó, một kiểu sơn móng tay mới đã ra đời, mà sau này người ta hay goi là sơn móng tay kiểu Pháp, vì độ thanh lịch rất Pháp của nó.

Nữ minh tinh Hollywood nổi tiếng của những thập kỷ trước là Jean Harlow là một trong những người đầu tiên yêu thích kiểu móng Pháp này. Phần móng của cô nổi bật với hai phần: màu tự nhiên và màu trắng rõ rệt, ngay cả trên phim đen trắng.

Với sự thành công và chiếm lĩnh thị trường của kiểu móng Pháp, hãng sản xuất mỹ phẩm Lee Press-On Nails đã cho ra đời các bộ móng Pháp, với độ dài vừa phải, tiện lợi vào năm 1987.

Bộ móng kiểu Pháp cũng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ kiêm diễn viên Barbra Streisand. Khi còn nhỏ, mẹ của bà đã lo ngại con gái mình không thể học được nên đã muốn con cắt móng tay ngắn để học nghề đánh máy chữ. Barbra phản ứng và luôn để móng dài trong suốt cuộc đời mình.

Hầu như trong các bộ phim mà bà xuất hiện như Funny Girl, The Prince of Tides, bà đều để móng kiểu Pháp.

Tới thập niên 90, móng kiểu Pháp không được ưa chuộng như trước, nhưng vẫn xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Clueless, với sự tham gia của Alicia Silverstone.

Dần dần, kiểu móng Pháp có nhiều biến tấu khác biệt, không nhất thiết là tông hồng, trắng mà chỉ cần có sự khác biệt về màu sắc giữa móng và đầu móng. Năm 2007, móng kiểu Pháp với các tông màu khác nhau lên ngôi, và xuất hiện trên sàn catwalk trong bộ sưu tập của Christian Dior hay John Galliano với tông đỏ burgundy và trắng.

Mùa xuân năm 2013, dáng móng này tiếp tục trở lại trong bộ sưu tập của Chanel, với đầu móng cực mảnh, là một biến tấu khác với móng dài của những thập niên 80, 90.

Cũng mùa mốt đó tại New York, kiểu móng với màu sơn tràn từ đầu móng xuống toàn móng tay, biến tấu từ móng kiểu Pháp gây ấn tượng mạnh mẽ với giới làm nail.

Một phong cách khác cũng ấn tượng không kém là tô mỗi đầu móng một màu khác nhau hay đầu móng đính hạt, nhũ lấp lánh.  

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]