Thụy Điển thúc đẩy du lịch nhờ Twitter

15.6032
Từng người dân Thụy Điển sẽ được nắm quyền kiểm soát tài khoản Twitter chính thức của quốc gia mỗi tuần.

Con đường hút khách du lịch mới

Thụy Điển đang làm mọi cách để thu hút khách du lịch. Năm 2010, quốc gia đón khoảng 8 triệu du khách quốc tế, tăng 28% so với năm 2002. Đặc biệt, thủ đô Stockholm gặt hái nhiều thành công nhờ vào sức hút của cuốn tiểu thuyết ăn khách Millennium của tác giả Stieg Larsson. Cuốn tiểu thuyết Cô gái mang hình xăm rồng của ông đã được dựng thành phim cũng vô cùng nổi tiếng, kéo các “fan” tới thăm Thụy Điển để khám phá những địa điểm quan trọng trong bộ phim. Những cuốn sách của Stieg Larsson là một động lực thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch của Thụy Điển. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những khu vực đắt đỏ nhất thế giới và các quan chức lo ngại việc thu hút khách du lịch và kinh doanh sẽ gặp khó khăn trong bối cảnh phần lớn châu Âu đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt và tỉ lệ thất nghiệp cao.

Chính vì thế, Viện Thụy Điển và Công ty truyền thông VisitSweden khởi động “Thí nghiệm Twitter dân chủ nhất thế giới” từ tháng 12/2011 như một phần trong nỗ lực cung cấp cái nhìn đa dạng hơn về quốc gia vốn nổi tiếng với thịt viên, nội thất và tiểu thuyết trinh thám. Hai cơ quan đều cho rằng sự thịnh vượng của Thụy Điển trong tương lai phụ thuộc vào việc sáng tạo ra phương thức trao đổi sáng tạo hơn với các nước khác.

Mỗi tuần một người cai quản

Là một phần trong dự án, lần lượt từng người dân Thụy Điển sẽ được nắm quyền kiểm soát tài khoản Twitter chính thức của quốc gia mỗi tuần, chia sẻ trải nghiệm hàng ngày, ý kiến, các lời khuyên và “khoe” hình ảnh nơi mình sống.

Adam Arnesson, 21 tuổi, đã trở thành ngôi sao “bự” của dự án sau khi “tweet” (đăng) ảnh và đoạn phim về những con cừu bông xù mà anh dự định nuôi tại trang trại gia đình ở vùng quê nhỏ, cách Stockholm 160km. Anh còn là một DJ bán thời gian, sinh viên và nhân viên pha chế. Anh gia nhập dự án vì muốn cho mọi người thấy một bức tranh khác của nghề nông và vì Twitter cho anh cơ hội trò chuyện, kết bạn với những người mới. Qua dự án, thậm chí nhiều người còn tới thăm Arnesson.

Anna Froekenundrar - nữ mục sư của Nhà thờ Thụy Điển là người cai quản @sweden mới nhất. Frokenundrar đã pha trộn nhiều tài liệu Kinh thánh với hình ảnh của những chuyến đi bằng tàu trên biển Baltic và chi tiết về tình yêu của cô dành cho súp hạt đậu. Kể từ khi dự án bắt đầu, số người “theo đuôi” tài khoản @sweden tăng từ 8.000 lên 17.000 chỉ riêng trong tháng 12. Phụ trách truyền thông của VisitSweden nói đó là điều đáng kinh ngạc, và mọi người không chỉ “tweet” mà thực sự trò chuyện với tất cả mọi người trên thế giới.

Dân chủ hay công khai?

Một điều chắc chắn là những người tham gia “thí nghiệm dân chủ” đều đã được lựa chọn kĩ lưỡng và vô cùng thông minh. Các tin tweet đều không bị kiểm duyệt và không phải chủ đề nào cũng “hay ho”. Hasan Ramic – một người nhập cư Bosina sống tại ngoại ô Stockholm nắm quyền quản trị @sweden cuối tháng 12. Trong giai đoạn này, ông viết về hệ thống phúc lợi của Thụy Điển tồi hơn trước đó, và “nhiều người da đen hơn người da trắng.” “Tôi đã quen với cảm giác bồn chồn khi di chuyển trong những nơi toàn người da trắng tại thủ đô của Thụy Điển. Tôi không tin vào tính thuần nhất. Nó khiến tôi trở nên quái đản.”

Như vậy, mỗi người cai quản Twitter lại đại diện cho một nghề nghiệp cụ thể hoặc nhân khẩu học khác biệt, song VisitSweden không hề lo lắng dự án sẽ tạo ra khuôn mẫu mới về đất nước. Malin Nyberg nhấn mạnh: “Điều này thực sự chỉ ra nhiều cá tính khác nhau đang sống tại Thụy Điển. Mọi người sẽ cảm thấy thú vị và tò mò về nơi đây. Khi mọi thứ không như bạn vẫn nghĩ, bạn sẽ tò mò và muốn tìm hiểu thêm.”

Theo BBC

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 7 ra ngày 16/1/2012.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]